10:20 13/10/2012

Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến chống Mỹ và Israel

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã hối thúc các tín đồ Hồi giáo tiến hành cuộc thánh chiến nhằm vào Mỹ và Israel liên quan đến bộ phim báng bổ Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã hối thúc các tín đồ Hồi giáo tiến hành cuộc thánh chiến nhằm vào Mỹ và Israel liên quan đến bộ phim báng bổ Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Trong thông điệp ghi âm do nhánh truyền thông As-Sahab của Al-Qaeda công bố và đăng tải trên các trang web phiến quân sáng 13/10, al-Zawahri đã nhắc lại những vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya cách đây hơn một tháng, khiến Đại sứ Mỹ và ba nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng trong làn sóng bạo lực liên quan đến bộ phim nói trên.

Bộ phim nói trên có tiêu đề "Phiên tòa xét xử Mohammed", do một người Mỹ gốc Ai Cập sản xuất. Phim mô tả đạo Hồi như một "căn bệnh ung thư" và có cảnh nói về mối quan hệ của Đấng tiên tri Mohammed với phụ nữ.


Người dân Palestin biểu tình ở đông Jerusalem ngày 18/9, phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi. Ảnh: AFP/TTXVN



Sau khi được tung lên mạng Internet, bộ phim đã dấy lên làn sóng biểu tình lan rộng khắp thế giới Hồi giáo. Nhiều vụ xung đột, tấn công đã xảy ra, mà đỉnh điểm là vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các phái bộ ngoại giao phương Tây ở các nước Hồi giáo đều tạm thời bị đóng cửa. Pháp đã đóng cửa các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa, trường học,... ở 20 quốc gia Hồi giao do lo ngại sự giận dữ của người biểu tình sẽ chuyển từ các mục tiêu Mỹ sang Pháp.


TTXVN/Tin tức