02:09 15/02/2012

Allegri dè chừng hàng công của Arsenal

HLV Massimiliano Allegri tỏ ra đặc biệt cảnh giác với khả năng tấn công của đối thủ trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa AC Milan với Arsenal trên sân San Siro.

HLV Massimiliano Allegri tỏ ra đặc biệt cảnh giác với khả năng tấn công của đối thủ trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa AC Milan với Arsenal trên sân San Siro.

Sự lo ngại của Allegri không phải là thừa bởi Arsenal đang sở hữu chân sút số một Premier League hiện nay là Robin van Persie với 24 bàn trong khi “lão tướng” Thierry Henry cũng khát khao tạo được dấu ấn trong trận đấu cuối cùng cho Pháo thủ trước khi trở lại New York Red Bulls.




Allegri dè chừng hàng công của Arsenal - Ảnh Getty


“Chúng tôi cần phải chơi một trận đấu thật sự tập trung với cường độ cao và không được phép để Arsenal có cơ hội phản công bởi đây là điểm mạnh của họ”, hãng AP dẫn lời Allegri.

“Arsenal đang chơi rất tốt trong thời gian gần đây và họ thực sự tỏ ra nguy hiểm trong tấn công. Một trong những điểm mạnh nhất của họ là tốc độ, đặc biệt là khi các cầu thủ Arsenal có đủ khoảng trống. Van Persie và Henry là những cầu thủ rất nguy hiểm nên chúng tôi phải chú ý tới họ. Nhưng với tư cách của một tập thể, Arsenal mới là nguy hiểm nhất”, HLV người Italia nói tiếp.

Trong khi đó, trung vệ Thiago Silva cho rằng Henry là người mà anh và các đồng đội phải để mắt tới nhiều nhất. “Henry là có một không hai. Ở bất cứ nơi nào mà anh ấy đến, Henry đều làm nên lịch sử ở đó. Chúng tôi phải chú ý tới Henry bởi ở mọi trận đấu mà mình tham dự, anh ấy đều tạo ra sự khác biệt. Và bởi Henry là một cầu thủ vĩ đại”.

Milan đã thất bại 0-1 trước Tottenham ngay tại San Siro trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước, kết quả khiến họ bị loại do chỉ giành được trận hòa 0-0 ở lượt về trên đất Anh. Do đó, Allegri nhấn mạnh rằng Milan không thể để thủng lưới trên sân nhà.

“Chúng tôi đã mắc sai lầm trong hiệp 2 của trận đấu với Tottenham trên sân nhà mùa trước và cuối cùng bị loại. Do đó, Milan không được phép mắc sai lầm trong phòng ngự và cố gắng tấn công thật tốt trước Arsenal. Năm ngoái, Milan đã có hai trận đấu tốt và chúng tôi xứng đáng thắng trận lượt về để đi tiếp. Tôi tự tin rằng Milan sẽ đi tiếp vào thời điểm này”, Allegri khẳng định.

Milan bước vào trận gặp Arsenal với tinh thần lên rất cao sau chiến thắng 2-1 trước Udinese để tạm dẫn đầu Serie A đồng thời đón chào sự trở lại của hàng loạt ngôi sao như Christian Abbiati, Alessandro Nesta, Kevin-Prince Boateng, Alexandre Pato, Mathieu Flamini và Mario Yepes.


Theo thethaovanhoa.vn