06:20 27/06/2018

Albania tuyên bố không đàm phán về lập trung tâm tiếp nhận người tị nạn

Ngày 27/6, Albania đã từ chối tham gia đàm phán về việc thiết lập tại nước này một trung tâm tiếp nhận người di cư tìm cách vào châu Âu theo đề xuất của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng người di cư không nên bị đối xử như những "rác thải độc hại".

Người xin tị nạn tại sân bay ở Tirana, Albania ngày 26/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này được nhìn nhận sẽ khiến bất đồng về việc phân bổ hạn ngạch người di cư trong nội bộ EU càng thêm sâu sắc.

Hiện các nhà lãnh đạo EU đang hy vọng có thể thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn bên ngoài khối để xử lý đơn xin tị nạn của họ. Do nằm gần Hy Lạp và chỉ cách Italy qua biển Adriatic, Albania nổi lên là nơi có thể thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Bild (Hình ảnh) của Đức, Thủ tướng Albania Edi Rama đã từ chối kế hoạch xây dựng các trung tâm như vậy. Ông Rama nhấn mạnh Tirana không bao giờ chấp nhận kế hoạch này, đồng thời khẳng định đây là một "giải pháp nguy hiểm" khiến Albani trở thành "đê chắn sóng" trước làn sóng di cư ồ ạt vào châu Âu.

Theo Thủ tướng Albania, chủ trương này đồng nghĩa với việc "vứt bỏ những người di cư tuyệt vọng như rác thải độc hại ở những nơi mà không ai muốn tiếp nhận".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Albania cũng nhấn mạnh rằng Tirana sẽ không đánh đổi việc chấp nhập những trung tâm như vậy để tiến hành đối thoại trong tiến trình gia nhập EU, bởi ông cho rằng cần phải tách bạch việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay với vấn đề tư cách thành viên EU của Albania.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi EU nhất trí tiến hành thảo luận về việc Albania gia nhập khối liên minh này vào tháng 6/2019. Đây cũng được coi là một thất bại nữa của các nhà lãnh đạo EU trong việc đạt được một thỏa thuận nhằm kìm hãm dòng người di cư đang đổ vào các nước thành viên trong khối.

TTXVN/Báo Tin tức