06:18 09/06/2016

Al Shabaad đánh bom tự sát vào căn cứ quân sự của AU

Vào rạng sáng 9/6, phiến quân Hồi giáo Al Shabaab tại Somalia đã tiến hành một vụ đánh bom xe nhằm vào căn cứ quân sự của liên minh Châu Phi (AU), giao chiến với binh lính trong căn cứ này và giết chết 43 binh sỹ Ethiopia.

Phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tấn công xảy ra tại căn cứ quân sự của AU ở trung tâm thị trấn Halgan, thuộc khu vực miền Trung Somalia. Đây là cuộc tấn công mới nhất của phiến quân Al Shabaad nhằm vào “Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia” (AMISOM) kể từ hồi tháng 2. Người phát ngôn các chiến dịch quân sự của Al Shabaab,  Abdiasis Abu Musab cho biết: “Những chiến binh của chúng tôi đã tràn vào căn cứ quân sự Halgan thuộc AMISOM, phá hủy cổng và một phần của căn cứ quân sự này, giao tranh với quân đội Ethopia trước khi rút lui”. Tên này cũng cho biết thêm, trong cuộc giao tranh, chúng đã giết 43 binh lính thuộc lực lượng quân sự AU.

Trong khi đó, lực lượng quân đội AU cho rằng, họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Al Shabaad và kiểm soát được tình hình. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Major Abdifatah Elmi, một quan chức quân đội Somali cho biết: “Lực lượng quân đội AU đã chống trả quyết liệt và đẩy lùi được phiến quân Al Shabaab. Chúng tôi biết cả hai bên đều có những thương vong, một số người dân ở thị trấn Halgan cũng đã bị thương vì đạn lạc”.

Vào tháng 2, quân đội Kenya  thực hiện nhiệm vụ ở AMISOM đã chịu tổn thất nặng nề khi phiến quân Al Shabaab tổ chức một cuộc tấn công lúc rạng sáng vào căn cứ của họ ở El Adde, gần biên giới với Kenya, giết chết hơn 100 binh lính.

Quang Thịnh