05:10 18/05/2011

Al Qeada có thủ lĩnh mới

Mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã chọn Saif al-Adel, một cựu sỹ quan của Lực lượng đặc nhiệm Ai Cập, làm thủ lĩnh tạm thời của tổ chức này sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi đầu tháng này.


* Bắt giữ một nhân vật cấp cao của Al Qaeda

Saif al-Adel

Mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã chọn Saif al-Adel, một cựu sỹ quan của Lực lượng đặc nhiệm Ai Cập, làm thủ lĩnh tạm thời của tổ chức này sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi đầu tháng này.

Kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 17/5 dẫn lời một cựu phiến quân người Libi, Noman Benotman, cho biết Al-Adel, còn được biết đến với tên Muhamad Ibrahim Makkawi, là một thủ lĩnh quân sự cấp cao và là "chiến lược gia" hàng đầu của Al Qeada. Báo "Tin tức" của Pakixtan dẫn các nguồn tin giấu tên đã xác nhận thông tin trên.


Một nhóm vũ trang al-Qaeda. Ảnh: Internet



Benotman cho rằng việc lựa chọn Al-Adel làm thủ lĩnh tạm thời có thể là nhằm đánh giá phản ứng về việc có một nhân vật ở ngoài Bán đảo Arập - được coi là khu vực thánh chiến của các phần tử Hồi giáo cực đoan - trở thành người đứng đầu Al Qaeda. Trước đó, phó tướng lâu năm của Bin Laden là Ayman al-Zawahiri, cũng là người Ai Cập, được coi là người sẽ kế nhiệm trùm khủng bố.

* Trong một diễn biến liên quan, giới chức quân sự Pakixtan ngày 17/5 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một nhân vật cấp cao của Al Qaeda tại thành phố cảng Karachi thuộc miền Nam nước này.

Theo truyền thông Pakixtan, nghi can Muhammad Ali Qasim Yaqub là người Yêmen và nhận lệnh trực tiếp từ các thủ lĩnh Al Qaeda ẩn náu tại các khu vực dọc biên giới Pakixtan - Ápganixtan. Đây được coi là một bước tiến lớn của lực lượng an ninh Pakixtan trong nỗ lực triệt phá hoạt động của Al Qaeda tại nước này.

Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi một quan chức ngoại giao Arập Xêút bị sát hại tại Karachi. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các mục tiêu của Arập Xêút tại thành phố lớn nhất Pakixtan này trong vòng chưa đầy một tuần. Ngày 11/5, Lãnh sự quán Arập Xêút tại Karachi đã bị ném hai quả lựu đạn. Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công này là nhằm trả thù chiến dịch quân sự của Mỹ tiêu diệt Bin Laden.

A.M