05:11 21/05/2012

Al Qaeda tấn công chuyên gia Mỹ tại Yêmen

Giới chức Yêmen và Mỹ cho biết một nhóm chuyên gia chống khủng bố của Mỹ đã bị những kẻ tình nghi là phiến quân Al-Qaeda tấn công tại thành phố cảng miền Tây al-Hodayda của Yêmen ngày 20/5.

Giới chức Yêmen và Mỹ cho biết một nhóm chuyên gia chống khủng bố của Mỹ đã bị những kẻ tình nghi là phiến quân Al-Qaeda tấn công tại thành phố cảng miền Tây al-Hodayda của Yêmen ngày 20/5.

Một quan chức an ninh Yêmen giấu tên nói với báo giới rằng: "Các phiến quân bị nghi ngờ thuộc Nhóm Al Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) đã nổ súng vào một nhóm chuyên gia chống khủng bố của Mỹ khi họ đang huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển của Yêmen tại thành phố cảng miền Tây al-Hodayda". Một người đã bị trúng đạn ở cổ và được máy bay chuyển đến thủ đô Xana để chữa trị.

Một quan chức của Đại sứ quán Mỹ tại Xana đã xác nhận vụ tấn công nhưng phủ nhận các thông tin cho rằng lính Mỹ tới thành phố al-Hodayda để chuẩn bị cho các chiến dịch nhằm vào Al-Qaeda.

Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Chỉ huy lực lượng biệt kích Mỹ, Thiếu tướng Kenneth Tovo gặp gỡ các quan chức Yêmen tại Xana để bàn về các chiến dịch quân sự hỗ hợp nhằm đẩy lùi AQAP khỏi những cứ điểm quan trọng ở miền Nam nước này. Bộ Quốc phòng Yêmen cho biết ngày 20/5, tướng Tovo đã đi thị sát khu vực được coi là "nơi đối đầu với Al-Qaeda" tại phía Nam Yêmen và cam kết tăng thêm hỗ trợ cho quân đội chính phủ Yêmen để đủ sức tiêu diệt mạng lưới Al Qaeda tại đây.


Giao tranh giữa quân đội Yêmen và các tay súng khủng bố Al-Qaeda chi nhánh bán đảo Arập tại mặt trận Loder, tỉnh Abyan ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong một diễn biến có liên quan, các quan chức và người dân địa phương tại Jaar, thành phố phía Nam Yêmen nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân từ năm ngoái, cho biết các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ với các tay súng của phiến quân đã làm ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng và 11 phiến quân bị tiêu diệt. Họ cũng cho biết, các tay súng của phiến quân đã mai phục suốt đêm để ngăn không cho quân chính phủ tiến vào khu vực phía Tây Jaar. Trong khi tại phía Bắc Jaar, quân đội chính phủ đã tiến hành không kích một nhà máy bị tình nghi là căn cứ của quân phiến loạn. Các nhân chứng cho biết có ít nhất 9 thi thể đã được kéo ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy và chất lên một xe tải chạy về hướng trung tâm thành phố Jaar.

Cùng ngày, một quan chức Bộ Nội vụ Yêmen nói rằng "một quan chức an ninh Tây Ban Nha vừa đến Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Xana đã bị những kẻ nghi thuộc mạng lưới Al Qaeda bắt cóc ngày 20/5 trên đường đến sân bay để trở về Mađrít ". Tuy nhiên ông này đã không nói rõ chi tiết. Hiện chưa có bình luận gì từ phía Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Xana.

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài phát thành Tây Ban Nha, Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Jorge Fernandez Diaz, cho biết ông đã được thông báo về sự mất tích của một quan chức 38 tuổi song không nói thêm chi tiết.

Yêmen được coi là thành trì của AQAP vốn bị Mỹ liệt vào nhóm nguy hiểm nhất trong mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Kể từ sau khi Mỹ hậu thuẫn quá trình chuyển giao quyền lực tại Yêmen từ cựu Thủ tướng Ali Abdulla Saleh sang Phó Thủ tướng Abd-Rabbu Mansour Hadi vào năm ngoái, tình hình an ninh tại nước này vẫn diễn biến rất phức tạp. Các nhóm phiến quân bị nghi ngờ thuộc AQAP tiếp tục lợi dụng sự chia rẽ trong quân đội chính phủ, giữa phe ủng hộ và không ủng hộ ông Saleh, để tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công táo bạo và giành quyền kiểm soát một số khu vực tại phía Nam nước này. Mỹ cùng Arập Xêút, láng giềng của Yêmen, đều lo ngại tình trạng bất ổn ở Yêmen có thể tạo điều kiện cho nhánh Al Qaeda khu vực có thể cắm rễ sâu rộng hơn.

TTXVN/Tin tức