12:09 13/12/2011

Ajax tiếp tục “hỗn loạn” ở thượng tầng

Sau khi huyền thoại Johan Cruyff và 10 HLV đào tạo trẻ của Ajax đâm đơn kiện 4 thành viên của Ban giám đốc CLB này ra tòa, hôm nay, tòa án tại Haarlem, đã đưa ra phán quyết tạm thời đình chỉ quyết định bổ nhiệm Val Gaal làm Giám đốc thể thao CLB.

 Sau khi huyền thoại Johan Cruyff và 10 HLV đào tạo trẻ của Ajax đâm đơn kiện 4 thành viên của Ban giám đốc CLB này ra tòa, hôm nay, tòa án tại Haarlem, đã đưa ra phán quyết tạm thời đình chỉ quyết định bổ nhiệm Val Gaal làm Giám đốc thể thao CLB.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ việc 4 thành viên của Ban giám đốc (BGĐ) CLB Ajax quyết định bổ nhiệm Louis Val Gaal vào cương vị Giám đốc thể thao của đội bóng mà không thông qua ý kiến của Johan Cruyff, người lúc đó đang là thành viên thứ 5 của BGĐ đồng thời còn là chủ nhân của bản kế hoạch cải tổ hệ thống đào tạo trẻ tại Ajax. Huyền thoại vĩ đại một thời của Ajax cho rằng việc bổ nhiệm Louis Val Gaal (cũng là một tên tuổi lớn tại Ajax) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những gì ông đang theo đuổi tại đội bóng.


Johan Cruyff không ủng hộ quyết địn bổ nhiệm Van Gaal - Ảnh Internet

Ngay sau đó, để giải quyết tình trạng mâu thuẫn nội bộ, Hội đồng điều hành (đại diện cho những cổ đông của CLB và có quyền điều hành cao nhất) đã quyết định sa thải Cruyff và cả 4 thành viên BGĐ nói trên. Hội đồng điều hành đã yêu cầu toàn bộ 5 người phải nộp đơn xin từ chức và không còn được giữ bất kỳ chức vị nào khác trong CLB. Nếu có thành viên nào không đồng ý nộp đơn từ chức, các cổ đông trong CLB sẽ được triệu tập trong một cuộc họp bất thường để bỏ phiếu về vấn đề này. Tuy nhiên, kế hoạch cải tổ hệ thống đào tạo trẻ mà Cruyff chấp bút vẫn được CLB tiếp tục thực thi.

Dẫu vậy, Thánh Johan vẫn không chịu thua và ông đã cùng 10 HLV phụ trách đào tạo trẻ của đội bóng Hà Lan (Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Ronald de Boer, Jaap Stam, John Bosman, Bryan Roy, Dean Gorre, Orlando Trustfull, Michel Kreek và Marc Overmars) tiến hành đâm đơn kiện lên toà án

Hôm qua, tòa án tại Haarlem, nơi chấp nhận thụ lý đơn kiện của Cruyff, đưa ra phán quyết rằng việc bổ nhiệm Val Gaal là hoàn toàn hợp pháp và đúng luật, nhưng vẫn tạm thời đình chỉ cho đến khi chính các cổ đông của Ajax tự tiến hành cuộc bỏ phiếu xem đa số sẽ ủng hộ phe nào (Cruyff hay Van Gaal). Trong buổi chiều hôm nay (12/12), các cổ đông đã nhóm họp nhưng vấn đề nan giải này lại chưa được đưa vào lịch trình. Trong khi đó, một Ủy ban lâm thời gồm những thành viên cốt cán của CLB đã được thành lập nhằm kêu gọi 2 bên “hoà giải”, nhưng xem ra không bên nào chịu nhường bên nào.

Còn nhớ, lần cuối cùng Ajax vô địch Champions League là vào năm 1995 dưới thời của… Louis Van Gaal, với một đội hình toàn những cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính đội bóng như Patrick Kluivert, Edgar Davids hay Clarence Seedorf. Kluivert là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết tại Vienna trước AC Milan, mang về chiếc cúp vô địch C1/Champions League thứ 4 trong lịch sử. Một năm sau, đoàn quân của Van Gaal tiếp tục lọt vào trận chung kết nhưng để thua Juventus sau những loạt đá luân lưu 11m.

Kể từ đó, Ajax chỉ còn là một cái bóng của chính mình tại đấu trường danh giá nhất châu lục này. Mùa giải năm nay, Ajax đã chính thức chia tay Champions League sau khi để thua 0-3 trước Real Madrid tại lượt cuối cùng vòng bảng và đành phải xuống chơi tại Europa League.