02:13 19/02/2021

Airbus hy vọng phục hồi các dự án trong năm 2021 

Ngày 18/2, hãng hàng không châu Âu Airbus bày tỏ hy vọng các dự án của hãng sẽ phục hồi vào năm 2021 sau khi bị thua lỗ 1,3 tỷ USD trong năm 2020 với nguyên nhân chính được xác định là do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Máy bay A350-1000 của hãng Airbus trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 53, Pháp, ngày 17/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, báo cáo năm 2020 của các hãng hàng không trên thế giới đã cho thấy các hãng này bị thiệt hại đáng kể do việc có nhiều hành khách ngừng đi lại bằng đường hàng không do dịch COVID-19 bùng phát. Riêng đối với Airbus, số đơn đặt hàng máy bay thương mại đã giảm xuống khi công ty này chỉ nhận được 268 đơn đặt hàng so với 768 đơn đặt hàng của năm 2019. Doanh thu tổng thể của Airbus trong năm 2020 chỉ đạt 49,9 tỷ euro, giảm 20 tỷ euro so với con số 70,5 tỷ euro trong năm 2019 (khoảng 85 tỷ USD). 

Theo Giám đốc điều hành của Airbus Guillaume Faury, kết quả kinh doanh của năm 2020 cho thấy Airbus vẫn có khả năng phục hồi trong cuộc khủng hoảng được cho thách thức lớn nhất đối với ngành hàng không vũ trụ. 

Hiện vẫn chưa rõ khi nào lĩnh vực hàng không có thể phục hồi được doanh thu như mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Mặc dù vaccine ngừa COVID-19 đang được phân phối trên toàn thế giới, nhưng giới chức hàng không vẫn cảnh báo rằng cần thêm một khoảng thời gian nữa để các hãng hàng không có thể hoạt động trở lại với công suất bình thường. 

Cũng theo ông Faury, vẫn còn nhiều bất ổn vẫn đối với ngành hàng không thế giới trong năm 2021 khi dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống, nền kinh tế và xã hội.

Đại Thắng (TTXVN)