11:23 28/11/2011

Ai Cập:Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên thời hậu Mubarak

Ngày 28/11, cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 508 đại biểu Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) khóa mới. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011.

Ngày 28/11, cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 508 đại biểu Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) khóa mới. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước này đang lâm vào khủng hoảng do các vụ đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trong vòng một tuần qua đã làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

Người dân chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Zamalek, gần thủ đô Cairô, ngày 28/11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cử tri Ai Cập sẽ bầu chọn ra 498 đại biểu Hội đồng nhân dân; 10 đại biểu còn lại sẽ do Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), ông Hussein Tantawi, chỉ định. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc ngày 11/1/2012 và dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 13/1/2012. Tiếp đó, bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012. Quốc hội mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới.

CSFA đã cam kết trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trước cuối tháng 6/2012, sớm hơn nhiều so với các kế hoạch trước đây của CSFA là hội đồng này sẽ nắm quyền đến cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013. CSFA đã nhất trí thành lập một chính phủ cứu quốc, có nhiệm vụ thực hiện những mục tiêu của cuộc cách mạng 25/1 và chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự trước ngày 1/7/2012.

Theo các nguồn tin tại chỗ, quân đội Ai Cập ngày 28/11 đã kịp thời chặn đứng cuộc bạo loạn nhỏ tại một địa điểm bỏ phiếu ở tỉnh Assuit, miền nam nước này. Tin cho hay lộn xộn đã xảy ra sau khi một số cử tri phát hiện tên hai ứng cử viên mà họ ủng hộ bị loại ra khỏi danh sách bầu cử. Hai ứng cử viên này không đủ tư cách tranh cử bởi họ chưa rút khỏi quân ngũ. Trước đó, kênh truyền hình TV của Ai Cập cũng cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công các nhân viên phục vụ bầu cử.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tối cao Abdel Moez Ibrahim thông báo, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao hơn dự kiến và hiện chưa có sự cố an ninh nghiêm trọng nào xảy ra. Tuy nhiên, ông Ibrahim từ chối cung cấp số liệu cụ thể.

Dương - Hạnh