10:16 18/10/2015

Ai Cập và Nga nhất trí giải pháp chính trị tại Syria

Ngày 17/10, tại thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi Mikhail Bogdanov đã có cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.


Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết tại hội đàm, ông Shoukry và Bogdanov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết "gốc rễ" vấn đề Syria, trong đó có việc khởi động "giải pháp chính trị" đã được đưa ra tại Hội nghị Geneva II. Hai bên cũng đề cao vai trò của Ai Cập và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, coi đây là một trong những bước đi quan trọng đối với bất kỳ giải pháp chính trị nào tại Syria.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở Cairo. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Bogdanov tái khẳng định với phía Cairo rằng các cuộc không kích của Nga đang tiến hành tại Syria nhằm vào "những nhóm vũ trang có liên hệ với các tổ chức khủng bố", đồng thời bác bỏ tin đồn cho rằng Nga đang tấn công "phe đối lập Syria có chủ trương ôn hòa. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry bày tỏ hy vọng sự can thiệp của Nga sẽ có lợi cho một giải pháp chính trị và giúp chấm dứt bế tắc hiện nay tại Syria.

Trước đó, phát biểu trên một kênh truyền hình Ai Cập ngày 4/10, Ngoại trưởng Shoukry cũng lên tiếng ủng hộ sự can thiệp của Nga tại Syria, cho rằng động thái của Moscow sẽ giúp hạn chế sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố tại Syria và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề an ninh ở Trung Đông. Phát biểu này của ông Shoukry là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa Ai Cập và Nga. Trong chuyến thăm Nga cấp nhà nước hồi tháng 8 vừa qua của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi thành lập một liên minh chống chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Trung Đông. Trước đó, vào tháng 6, hai nước đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cũng tuyên bố Tehran sẽ tăng cường hỗ trợ về mặt cố vấn quân sự cho chính quyền Syria nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Abdollahian nêu rõ Iran "đã cử các cố vấn quân sự tại Iraq và Syria theo đề nghị của chính phủ hai nước này" và sẽ tăng cường hỗ trợ Syria về mặt cố vấn trong cuộc chiến chống khủng bố. Bên cạnh đó, ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã cử lực lượng tham gia chiến đấu tại Syria.
TTXVN/Tin Tức