10:07 23/10/2017

Ai Cập và Iraq thúc đẩy các nỗ lực chung đối phó thách thức trong khu vực

Tối 22/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi đã có cuộc gặp tại Cairo để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy nỗ lực chung nhằm đối phó với các thách thức trong khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi đã chúc mừng Thủ tướng al-Abadi về chiến thắng gần đây của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ giữa hai nước anh em, thể hiện mong muốn của Ai Cập thúc đẩy hợp tác song phương với Iraq trong nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq al-Abadi cũng bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương vì lợi ích của hai nước và của hai dân tộc. Ông đánh giá cao hỗ trợ của Ai Cập với Iraq thời gian qua và hy vọng Cairo sẽ tiếp tục ủng hộ Baghdad trong công cuộc tái thiết hậu cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Iraq cũng đề cao vị thế quan trọng của Ai Cập như một trụ cột chính cho an ninh và ổn định trong thế giới Arập.

Ông al-Abadi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Ai Cập cũng như thân nhân những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 20/10 tại khu vực sa mạc El Wahat thuộc tỉnh Giza của Ai Cập, gây thương vong lớn cho lực lượng an ninh, nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp các nỗ lực khu vực và quốc tế để loại trừ tận gốc rễ vấn nạn khủng bố.

Trước những thách thức chưa từng có mà các quốc gia Arập đang phải đối mặt hiện nay, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực chung nhằm loại bỏ xung đột sắc tộc và bảo vệ các thể chế nhà nước của các quốc gia trong khu vực.

Hôm 21/10, Thủ tướng Iraq đã dẫn đầu một phái đoàn cấp cao bắt đầu chuyến thăm các nước Trung Đông và Bắc Phi gồm Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Tại Riyadh, ông al-Abadi và Quốc vương Saudi Arabia Salman (Xan-man) đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Điều phối chung nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống IS cũng như tái thiết các vùng lãnh thổ Iraq giành lại từ tay IS. Sau khi rời Ai Cập trong ngày 23/10, Thủ tướng al-Abadi sẽ tới Jordan.

TTXVN/Báo Tin Tức