08:02 09/08/2012

Ai Cập trấn áp phiến quân trên bán đảo Sinai

Ít nhất 20 tay súng đã bị tiêu diệt trong ngày 8/8 khi quân đội Ai Cập mở chiến dịch tấn công vào khu vực ẩn nấp của lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan trên bán đảo Sinai.

Ít nhất 20 tay súng đã bị tiêu diệt trong ngày 8/8 khi quân đội Ai Cập mở chiến dịch tấn công vào khu vực ẩn nấp của lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan trên bán đảo Sinai. Chiến dịch này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các tay súng bất ngờ tấn công một đồn biên phòng của Ai Cập giết chết 16 binh lính. Đây là đợt tấn công quân sự đầu tiên của Ai Cập nhằm vào các phiến quân Hồi giáo trên bán đảo Sinai trong vài thập kỷ qua.


 

Lực lượng an ninh Ai Cập được triển khai cho chiến dịch tại Sinai. Ảnh: AFP-TTXVN

Từ sáng sớm, trực thăng Apache của quân đội Ai Cập đã bắt đầu oanh kích khu vực làng Tumah, nơi các tay súng ẩn nấp, và sau đó khoảng 100 bộ binh bắt đầu bao vây ngôi làng này. Tại đây, ít nhất 20 tên khủng bố đã bị tiêu diệt và nhiều tên khác bị thương trong khi chiến dịch trấn áp lực lượng cực đoan trên bán đảo vẫn tiếp diễn. Hãng tin MENA cho biết, “các phần tử khủng bố đã bắn rốckét, pháo và súng máy hạng nặng về phía máy bay của quân đội Ai Cập nhưng không trúng. Sau đó, lực lượng bộ binh của quân đội Ai Cập đã giao tranh với các tay súng này và tiêu diệt một số tên”.


Ngay trước khi diễn ra chiến dịch tấn công trên, tối 7/8, một số tay súng đã bất ngờ tấn công ba trạm kiểm soát an ninh nằm trên trục đường chính nối thành phố Al-Arish và Rafah trên bán đảo Sinai. Cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và các tay súng kéo dài đến đêm, khiến 3 cảnh sát bị thương.


Trước đó, ngày 5/8, khoảng 35 tay súng đã bất ngờ tấn công một đồn biên phòng ở cửa khẩu biên giới Rafar giáp với Dải Gaza của Palextin, bắn chết 16 binh sĩ Ai Cập. Sau vụ tấn công bất ngờ này, các tay súng đã vượt biên giới vào Ixraen.


Tổ chức Anh em Hồi giáo của Ai Cập và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza đã cáo buộc Ixraen đứng sau vụ tấn công táo tợn nói trên, song phía Ten Avíp đã lập tức bác bỏ. Trong khi đó, một số quan chức an ninh Ai Cập đổ trách nhiệm cho các phần tử Hồi giáo Palextin ở Dải Gaza. Đây được cho là một thử thách đối với Tổng thống mới đắc cử của Ai Cập Mohamed Morsi khi đảng Anh em Hồi giáo của ông có quan hệ gần gũi với phong trào Hamas tại Gaza.


Bán đảo Sinai rộng lớn là vấn đề cốt lõi trong Hiệp ước hòa bình ký giữa Ai Cập và Ixraen năm 1979. Theo đó, Ixraen phải rút quân khỏi Sinai, nơi nước này chiếm đóng từ năm 1967, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt số binh sĩ Ai Cập tại đây. Tuy nhiên, trong năm qua, an ninh trên bán đảo này đã xấu đi nghiêm trọng. Các băng nhóm tội phạm, các phần tử cực đoan và các tay súng hoạt động mạnh, làm tổn hại hơn nữa mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ten Avíp và Cairô. Vì vậy, một trong những cam kết của ông Mohamed Morsi khi nhậm chức Tổng thống Ai Cập là tôn trọng Hiệp ước hòa bình năm 1979. Ông Morsi đã cố gắng xoa dịu những lo ngại của Ixraen với cam kết đưa khu vực bán đảo Sinai trở lại trật tự kiểm soát của chính phủ.


Kể từ sau cuộc chiến tranh năm 1973 với Ixraen, quân đội Ai Cập chưa từng nã một quả rốckét nào vào khu vực bán đảo Sinai và chiến dịch quân sự vừa qua là lớn nhất tại đây kể từ khi hiệp ước hòa bình được ký kết.

 

Lê Hải