01:07 15/01/2015

Ai Cập trấn áp mạnh tay khủng bố ở Sinai

Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiến hành một chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với các phần tử khủng bố tại khu vực Bắc Sinai.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiến hành một chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với các phần tử khủng bố tại khu vực Bắc Sinai.

Hiện trường vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài trụ sở an ninh địa phương ở al-Tur, phía nam bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 7/10/2014. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn tin an ninh cho biết các binh sĩ quân đội đã tiêu diệt ít nhất 7 chiến binh thánh chiến và phá hủy tổng cộng 68 hang ổ khủng bố, trong đó có 22 ngôi nhà và 46 túp lều được sử dụng bởi phần tử thánh chiến để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố chống lại các lực lượng cảnh sát và quân đội.


Nguồn tin này cũng khẳng định thêm rằng các lực lượng vũ trang chính phủ đã tiêu hủy 10 xe ô tô và 20 xe máy thuộc sở hữu của các phần tử thánh chiến và phá hủy hai trang trại.


Chính quyền Ai Cập đã triển khai một chiến dịch truyền thông với quy mô lớn tại bán đảo nhiều bất ổn Sinai kể từ khi quân đội bắt đầu chiến dịch truy quét các phần tử chiến binh khủng bố cách đây hơn một năm. Các thông tin chiến sự chủ yếu được đưa ra thông qua lời của các phát ngôn viên quân sự và các cơ quan thông tin chính thức.


Hôm 13/1, quân đội thông báo rằng sỹ quan an ninh có tên Ayman Dusuqi bị các phiến quân bắt cóc được tìm thấy đã chết.


Hiện tại, các lực lượng an ninh Ai Cập đang tiến hành xây dựng một vùng đệm rộng một cây số dọc theo tuyến đường biên giới Rafah-Gaza, để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu vũ khí cũng như sự xâm nhập của các phần tử khủng bố.


Lực lượng thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis trên bán đảo Sinai, hồi tháng 11/2014 vừa tuyên bố trung thành với lực lượng Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng, đã nhiều lần lên tiếng thừa nhận thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cảnh sát và binh sỹ quân đội Ai Cập kể từ sau khi cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị quân đội nước này phế truất hồi tháng 7/2013.



TTXVN/Tin tức