07:08 03/07/2014

Ai Cập phạt tù con trai cựu Tổng thống Morsi

Abdallah Morsi, con trai Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi, đã bị tuyên phạt 1 năm tù khổ sai về tội danh tàng trữ ma túy.

Ngày 2/7, một tòa án hình sự ở Ai Cập đã tuyên phạt một năm tù khổ sai đối với Abdallah Morsi, con trai Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi, với tội danh tàng trữ ma túy.

Ngoài ra, Abdallah Morsi còn phải nộp phạt 10.000 bảng Ai Cập (1.400 USD). Một người bạn của Abdallah Morsi cũng chịu mức án phạt tương tự.

Trước đó vào tháng 3 vừa qua, 2 bị cáo đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trạm kiểm soát khi đang trên đường từ tỉnh Sharqiya ở đồng bằng châu thổ sông Nile tới quận New Cairo vì bị phát hiện mang theo 2 mẩu cần sa trên ô tô. Cả 2 đối tượng được thả một ngày sau đó sau khi cảnh sát lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu để xét nghiệm.

Abdallah Morsi, con trai Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.


Bản án nói trên được tuyên trong khuôn khổ hàng loạt phiên tòa xét xử các đồng minh của cựu Tổng thống Mohamed Morsi và các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo. Bản thân ông Morsi cũng đang bị xét xử với nhiều tội danh nghiêm trọng và có thể bị kết án tử hình.

Cùng ngày, báo chí Ai Cập cho biết chính quyền nước này đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã 2 nghi phạm người Israel, trong đó có một sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Israel (Aman).

Hai nghi phạm nói trên đã bị cơ quan công tố Ai Cập truy tố ra tòa án hình sự với tội danh thành lập một mạng lưới gián điệp ở Bán đảo Sinai, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của nước này. Một cơ quan tư pháp Ai Cập đã gửi thư cho Interpol, trong đó chỉ rõ đích danh 2 nghi phạm người Israel, kèm theo quyết định truy tố 2 người này cùng một tòng phạm người Ai Cập trước Tòa án An ninh Quốc gia.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2014, 2 người này đã tuyển dụng nghi phạm người Ai Cập Mohamed Salama Berikat nhằm thu thập các thông tin tình báo về việc triển khai lực lượng của quân đội Ai Cập tại Bán đảo Sinai, các chốt kiểm soát an ninh và các nhóm thánh chiến hoạt động tại khu vực này.

Cũng theo điều tra, Berikat - người hiện đang bị giam giữ và đối mặt với cáo buộc làm gián điệp cho Israel, gây tổn hại cho lợi ích quốc gia và vượt biên trái phép - đã được trả công 21.000 USD, 76.000 shekel (đơn vị tiền tệ của Israel, tương đương với hơn 22.000 USD), một ngôi nhà và các trang thiết bị nội thất trị giá 19.000 shekel (hơn 5.500 USD).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



T.N