Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 18/8 khẳng định việc di dời người Palestine khỏi Dải Gaza là một “lằn ranh đỏ” mà Cairo kiên quyết không chấp nhận, đồng thời tuyên bố nước này sẽ không cho phép bất kỳ bên nào đe dọa an ninh quốc gia hoặc chủ quyền của Ai Cập.
Người dân Palestines chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài CNN tại thị trấn Al-Arish, miền Bắc Ai Cập - khu vực gần biên giới với Gaza, ông Abdelatty cho biết Cairo đang triển khai nhiều kênh nỗ lực nhằm "giảm bớt gánh nặng và đau khổ của người Palestine", nhưng khẳng định Ai Cập sẽ không dung thứ cho bất kỳ kế hoạch di cư hàng loạt nào của người dân Gaza.
“Chúng tôi sẽ không chấp nhận, sẽ không tham gia và cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra", Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động di dời nào cũng sẽ trở thành một “tấm vé một chiều” không có ngày trở lại đối với người Palestine.
Cho đến nay, chính phủ Israel chưa công bố một kế hoạch rõ ràng về tương lai của Gaza sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần thể hiện sự ủng hộ đối với ý tưởng di dời người Palestine khỏi vùng lãnh thổ này. Ý tưởng ban đầu được thúc đẩy bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm và dù ông Trump sau đó đã rút lại đề xuất, một số quan chức Israel vẫn tiếp tục ủng hộ.
Do Israel phong tỏa Gaza trên bộ, trên biển và trên không, Ai Cập hiện là lối thoát duy nhất của vùng lãnh thổ này ra thế giới bên ngoài. Chính quyền Cairo liên tục chỉ trích Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza, khi hàng nghìn xe viện trợ vẫn bị mắc kẹt tại biên giới do bị chặn.
Trả lời câu hỏi liệu cuộc chiến hiện tại có thể đe dọa hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel hay không, ông Abdelatty khẳng định Cairo tôn trọng và thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp ước, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ hình thức di dời cưỡng bức nào cũng là một rủi ro lớn và Ai Cập sẽ không chấp nhận hành vi nào đe dọa an ninh và chủ quyền của nước này tại biên giới.
Phát biểu của ông Abdelatty được xem là một trong những tuyên bố cứng rắn nhất của Ai Cập kể từ khi Israel tuần trước xác nhận đang tiến hành đàm phán với một số quốc gia về khả năng tiếp nhận người Palestine rời Gaza do xung đột.
"Nếu Israel di dời họ thành công, tôi có thể đảm bảo rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của người Palestine", Ngoại trưởng Ai Cập nhận định.
Ai Cập là quốc gia Arab đầu tiên công nhận Israel vào năm 1979.
Theo Thủ tướng Netanyahu, các cuộc đàm phán đang diễn ra với một số quốc gia về khả năng tiếp nhận người Palestine sơ tán. Một quan chức giấu tên cho biết, các nước liên quan bao gồm Nam Sudan, Ethiopia, Libya và Indonesia. Đổi lại, các quốc gia này đã yêu cầu khoản tiền đáng kể để tiếp nhận một phần trong số hơn hai triệu dân của Gaza.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cuộc thảo luận đã tiến triển đến mức nào và liệu có khả thi hay không. Nam Sudan đã bác bỏ thông tin đang đàm phán, gọi đó là “vô căn cứ”. Indonesia tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận 2.000 người Palestine từ Gaza để điều trị y tế, nhưng khẳng định họ sẽ quay trở lại sau khi bình phục.
Ngoại trưởng Abdelatty cho biết Ai Cập vẫn duy trì liên lạc an ninh và tình báo với Israel, song cho rằng giới lãnh đạo chính trị của Tel Aviv chưa thể hiện mong muốn thực sự trong việc chấm dứt chiến tranh.
Một số bộ trưởng thuộc phe cực hữu trong nội các Israel, như Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, đã công khai kêu gọi mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza và thúc đẩy việc di cư người Palestine khỏi khu vực này.
Tuy nhiên, ông Abdelatty xác nhận rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin vẫn đang được xúc tiến. Mới đây, phong trào Hamas thông báo đã chấp nhận một đề xuất ngừng bắn mới do Qatar và Ai Cập làm trung gian.