04:13 24/04/2026

Ai Cập phát hiện tượng khổng lồ khắc họa vua Ramses II

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, một nhóm các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện một bức tượng cổ đại khổng lồ của nước này tại địa điểm Tell El-Faraoun ở El-Husseiniya, tỉnh Sharqiya. Phát hiện này cung cấp những hiểu biết mới về đời sống hoàng gia và tôn giáo ở phía Đông đồng bằng sông Nile trong thời cổ đại.

Chú thích ảnh
Một nhóm các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện một bức tượng cổ đại khổng lồ của nước này tại địa điểm Tell El-Faraoun ở El-Husseiniya, tỉnh Sharqiya. Ảnh: scenenow.com

Bức tượng, được cho là khắc họa vua Ramses II, được phát hiện thiếu phần dưới, bao gồm cả chân và bệ. Mặc dù không hoàn chỉnh, các đặc điểm còn lại đều có mối liên hệ rõ ràng với biểu tượng hoàng gia gắn liền với vua Ramses II.

Theo Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao (SCA) Hisham El Leithy, phát hiện này cung cấp bằng chứng quý giá về cách các bức tượng được di dời và tái sử dụng trong thời kỳ Tân Vương quốc, đặc biệt là ở các trung tâm khu vực kết nối với các kinh đô hoàng gia lớn. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng bức tượng có thể không có nguồn gốc từ Tell El-Faraoun. Nhiều khả năng bức tượng được vận chuyển từ thành phố Per-Ramesses, một kinh đô lớn dưới thời trị vì của vua Rameses II, đến địa điểm hiện tại - vốn được gọi là Imet trong thời cổ đại - để sử dụng lại trong một khu phức hợp tôn giáo.

Với trọng lượng ước tính từ 5 - 6 tấn và chiều cao khoảng 2,2 m, bức tượng được coi là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất trong khu vực những năm gần đây. Mặc dù tình trạng chung của bức tượng tương đối kém, dựa trên vết tích thể hiện những đặc điểm nghệ thuật và phong cách, các nhà khoa học nhận định đây có thể là một phần của bộ ba tượng thường thấy trong các đền thờ Ai Cập cổ đại.

Để đảm bảo việc bảo tồn, bức tượng đã được nhanh chóng chuyển từ khu phức hợp đền thờ đến một cơ sở lưu trữ an toàn ở San El-Hagar, nơi công việc phục chế chuyên biệt sẽ bắt đầu. Các nhà bảo tồn dự định thực hiện các biện pháp can thiệp cẩn thận và khẩn cấp theo các tiêu chuẩn khoa học đã được thiết lập.

Phát hiện này bổ sung vào một loạt các phát hiện khảo cổ gần đây ở Sharqiya. Chỉ vài tháng trước đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một tấm bia đá mang một bản sao chưa từng được biết đến trước đây của Sắc lệnh Canopus, được ban hành bởi vua Ptolemy III vào năm 238 trước Công nguyên. Sắc lệnh này, ban đầu được phổ biến khắp các đền thờ ở Ai Cập, nhằm tôn vinh nhà vua, hoàng tộc và củng cố quyền lực hoàng gia thông qua các thể chế tôn giáo.

Hoàng Nhật (TTXVN)