08:19 16/08/2017

Ai Cập phát hiện khu lăng mộ 2.000 năm tuổi ở phía Nam thủ đô Cairo

Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện 3 lăng mộ cổ có niên đại cách đây đến hơn 2.000 năm, thuộc thời kỳ Hy Lạp-La Mã.

Ngày 16/8, Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết các lăng mộ trên nằm tại Thung lũng sông Nile thuộc tỉnh Minya, phía Nam thủ đô Cairo.

Những quách đá treo và các mảnh đất sét được tìm thấy tại khu mộ cổ cho thấy nơi đây từng là một nghĩa địa lớn. Một trong các lăng mộ có một hầm chôn được chạm khắc đá và dẫn tới một khoang nơi các nhà khảo cổ tìm thấy 4 quách đá của 2 người đàn ông và 2 phụ nữ.

Một lăng mộ khác có 2 khoang, trong đó có một khoang đào sẵn 6 huyệt. Hiện các nhà khảo cổ đang tiến hành công tác khai quật lăng mộ còn lại.

Trong thời gian gần đây, có rất nhiều cổ vật và lăng mộ hàng nghìn năm tuổi đã được phát hiện và công bố tại Ai Cập.

TTXVN/Tin Tức