12:06 08/12/2014

Ai Cập ngăn chặn công dân xuất cảnh tham gia 'thánh chiến'

Chính quyền Ai Cập vừa yêu cầu các công dân phải xin giấy phép của cơ quan an ninh trước khi xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Syria và Iraq nhằm ngăn chặn các hoạt động tuyển dụng chiến binh thánh chiến.

Ngày 7/12, các quan chức sân bay Ai Cập cho biết chính quyền nước này vừa yêu cầu các công dân phải xin giấy phép của cơ quan an ninh trước khi xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Syria và Iraq nhằm ngăn chặn các hoạt động tuyển dụng chiến binh thánh chiến.

Sân bay quốc tế Cairo.


Theo người phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ai Cập Hani Abdel Lattif, công dân xuất cảnh sang các nước có nội chiến hoặc "gây đe dọa đối với an ninh quốc gia" (của Ai Cập) cần phải xin giấy phép từ Bộ Nội vụ. Quy định mới này được áp dụng đối với các công dân trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi.

Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết hành khách có thị thực quá cảnh tới 4 nước nói trên cũng phải xin giấy phép từ Cục An ninh Quốc gia và Cục An ninh Công cộng thuộc Bộ Nội vụ. Trong vòng 24 giờ qua, đã có hơn 200 người đã bị cấm xuất cảnh do thiếu giấy phép.


TN