09:09 16/09/2014

Ai Cập kết án tù 15 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

Một tòa án hình sự Ai Cập đã tuyên án tù chung thân đối với thủ lĩnh tinh thần tối cao tổ chức Anh em Hồi giáo và 14 lãnh đạo khác của phong trào này với tội danh giết người và kích động bạo lực.

Ngày 15/9, một tòa án hình sự Ai Cập đã tuyên án tù chung thân đối với thủ lĩnh tinh thần tối cao tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie và 14 lãnh đạo khác của phong trào này với tội danh giết người và kích động bạo lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngoài ông Badie, trong số những người bị kết án còn có Phó thủ lĩnh tối cao MB Mohamed El-Beltagy, Phó Chủ tịch đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của MB - Essam El-Erian và giáo sỹ Hồi giáo Safwat Hegazy.

Lãnh đạo MB Mohamed Badie (phải) trong phiên tòa tại Cairo ngày 30/8. Ảnh: THX-TTXVN


Các bị cáo bị buộc tội sát hại 5 người và âm mưu sát hại 100 người khác trong một vụ đụng độ xảy ra tại tỉnh Giza vào ngày 14/7 năm ngoái sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB.

Ngoài ra, những người này còn bị cáo buộc các tội khủng bố, lôi kéo đám đông tấn công người dân và sở hữu vũ khí trái phép. Ông Badie đang đối mặt với hơn 30 phiên tòa với hàng loạt tội danh, trong đó có khủng bố và kích động bạo lực.

Trước đó, vào tháng 6, nhà lãnh đạo Hồi giáo này cùng 182 thành viên và người ủng hộ MB đã bị kết án tử hình trong một phiên xét xử hàng loạt tại tỉnh Minya, miền Nam Ai Cập, với tội danh tấn công một đồn cảnh sát, sát hại một sĩ quan và một dân thường trong làn sóng bạo loạn nổ ra sau chiến dịch giải tán biểu tình đẫm máu ở thủ đô Cairo và tỉnh Giza kế bên vào ngày 14/8/2013 khiến hơn 800 người ủng hộ ông Morsi thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Tiếp đó, ông Badie còn bị kết án tù chung thân trong 2 phiên tòa khác với tội danh kích động bạo lực và phong tỏa giao thông.

Kể từ khi quân đội phế truất Tổng thống Morsi, hơn 1.400 người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố. Ngoài ra, chính quyền quân đội đã bắt giam khoảng 16.000 người, trong đó có hơn 200 người bị tuyên án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt.

Chính quyền Ai Cập buộc tội MB đứng sau các vụ tấn công và đánh bom khiến ít nhất 500 cảnh sát và binh sĩ thiệt mạng song tổ chức này bác bỏ các cáo buộc liên quan.


TTXVN/Tin tức