09:10 22/09/2011

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp đến tháng 6/2012

Hãng tin chính thức MENA dẫn lời người đứng đầu uỷ ban tư pháp quân sự thuộc Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), Tướng Adel al-Morsy ngày 21/9 tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì tới ngày 30/6/2012.

Hãng tin chính thức MENA dẫn lời người đứng đầu uỷ ban tư pháp quân sự thuộc Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), Tướng Adel al-Morsy ngày 21/9 tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì tới ngày 30/6/2012.

Người biểu tình ở Ai Cập phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ, ngày 20/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Tướng al-Morsy cũng đã bác bỏ những thông tin theo đó giới chức quân sự đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp được kéo dài phù hợp với pháp luật Ai Cập. CSFA, hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, đã sử dụng lại luật tình trạng khẩn cấp sau khi sứ quan Ixraen tại Cairô bị người biểu tình Ai Cập tấn công ngày 9/9 vừa qua.

Ngày 12/9, CSFA đã thông báo quân đội sẽ mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp vì "những vi phạm an ninh công cộng". Hội đồng trên đã ra một sắc lệnh mở rộng phạm vi của Luật tình trạng khẩn cấp, vốn chỉ được áp dụng đối với các trường hợp buôn bán ma túy và khủng bố dưới chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak trước đây, để nhằm vào các cuộc biểu tình của công đoàn và "tình trạng phao tin đồn nhảm". Sắc lệnh cũng nhằm vào các hành vi "ngăn cản giao thông". Động thái này có khả năng sẽ cấm các cuộc biểu tình diễn ra sau khi ông Mubarak bị lật đổ hồi tháng Hai.

Thanh Bình
(P/v TTXVN tại Cairô)