04:22 22/04/2019

Ai Cập hoàn tất kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài

Hoạt động kiểm phiếu của các cử tri Ai Cập ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp tại các đại sứ quán và lãnh sự quán nước này trên khắp thế giới đã kết thúc trong ngày 22/4.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp tại Shubra, Ai Cập, ngày 20/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tờ Egypt Today cho hay công tác kiểm phiếu đã được thực hiện ngay tại các cơ quan đại diện ngoại giao Ai Cập ở các nước. Kết quả ban đầu của tiến trình này sẽ được gửi về Bộ Ngoại giao Ai Cập ở Cairo. Bộ này sau đó sẽ chuyển kết quả kiểm phiếu cho Cơ quan Bầu cử Quốc gia (NEA). Các nhà chức trách Ai Cập cho biết nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này đã chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu đông đảo trong 3 ngày vừa qua.

Trước đó, cử tri Ai Cập đang sinh sống và học tập ở nước ngoài từ ngày 19/4 đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc trưng cầu ý dân này. Các điểm bỏ phiếu được mở tại 140 đại sứ quán và lãnh sự quán của Ai Cập tại 125 nước trên khắp thế giới  diễn ra trong thời gian 3 ngày.  Còn tại Ai Cập, ngày 22/4 cũng là ngày bỏ phiếu cuối cùng của các cử tri trong nước. Dự kiến, kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại nước này sẽ được công bố vào ngày 27/4 tới.

Quốc hội Ai Cập trước đó đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014. Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất bao gồm việc tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh phó tổng thống.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)