07:10 07/07/2011

Ai Cập điều tra các hợp đồng vũ khí thời ông Mubarak

Nguồn tin quân sự Ai Cập ngày 6/7 cho biết, viện kiểm sát quân sự nước này đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc nhằm vào cựu Tổng thống Hosni Mubarak liên quan đến những khoản hoa hồng bất hợp pháp đối với những hợp đồng vũ khí.

Nguồn tin quân sự Ai Cập ngày 6/7 cho biết, viện kiểm sát quân sự nước này đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc nhằm vào cựu Tổng thống Hosni Mubarak liên quan đến những khoản hoa hồng bất hợp pháp đối với những hợp đồng vũ khí.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Ảnh: Internet.

Cuộc điều tra cũng nhằm vào cựu Chủ tịch Thượng viện Safouat el-Chérif, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli và ông Hussein Salem, một doanh nhân thân cận với cựu Tổng thống Mubarak. Những yêu cầu điều tra ban đầu được lập ra theo quan điểm của cơ quan tư pháp dân sự. Cơ quan này đã chuyển những yêu cầu trên tới cơ quan tư pháp quân sự vì bản chất của vấn đề. Đây là lần đầu tiên kể từ khi từ chức, cựu Tổng thống Mubarak là đối tượng điều tra của cơ quan tư pháp quân sự.

Ông Mubarak, 83 tuổi, hiện đang bị tạm giam tại một bệnh viện ở Sharm El-Sheikh, bên bờ biển Đỏ. Phiên tòa xét xử ông Mubarak cùng hai con trai là Gamal và Alaa dự kiến sẽ diễn ra ngày 3/8 tới. Cả 3 người này bị cáo buộc làm giàu bất chính và dính líu vào những vụ đàn áp bạo lực người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Ai Cập)