05:18 21/05/2014

Ai Cập: Cựu Thủ tướng Mubarak lĩnh án 3 năm tù

Tòa án Hình sự Cairo tuyên án 3 năm tù giam đối với Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak vì tội biển thủ công quỹ vốn dành cho tu sửa Dinh tổng thống.

Tòa án Hình sự Cairo ngày 21/5 đã tuyên án 3 năm tù giam đối với Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak vì tội biển thủ công quỹ vốn dành cho tu sửa Dinh tổng thống.

Tòa cũng tuyên phạt hai con trai của ông Mubarak là Alaa và Gamal 4 năm tù giam cũng với tội danh trên. Các bị cáo sẽ phải nộp khoản tiền phạt là 21,197 triệu bảng Ai Cập (2,98 triệu USD) và buộc phải bồi hoàn số tiền đã biển thủ là hơn 125 triệu bảng Ai Cập (khoảng 14 triệu USD).

Đây là một trong số hai phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mubarak kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của ông vào năm 2011. Hiện chưa rõ liệu cựu Tổng thống Mubarak và các con trai có được tính thời gian bị giam giữ trong suốt 3 năm trước khi bị xét xử hay không.


TTXVN/ Tin tức