10:10 06/10/2011

Ai Cập: Các ứng cử viên tổng thống yêu cầu bầu cử vào tháng 4/2012

Sáu ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập ngày 5/10 đã kêu gọi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, trao lại quyền lực cho một Tổng thống được bầu ra vào cuối tháng 4/2012.

Hãng tin chính thức MENA đưa tin, sáu ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập ngày 5/10 đã kêu gọi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, trao lại quyền lực cho một Tổng thống được bầu ra vào cuối tháng 4/2012.

Các ứmg cử viên tổng thống Ai Cập trong cuộc họp báo chung tại Cairô ngày 5/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Ứng cử viên Hồi giáo Salim al-Awa đã đọc tuyên bố do các ứng cử viên hoặc đại diện của họ ký, kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 1/4/2012 và trao lại quyền lực cho Tổng thống được bầu vào ngày 20/4/2012. Các ứng cử viên cũng yêu cầu một lịch trình chặt chẽ cho các cuộc bầu cử quốc hội dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11 tới và kế thúc vào ngày 11/3/2012.


Ông Awa cũng yêu cầu rằng vòng bầu cử cuối cùng sẽ diễn ra ngày 30/1/2012. Hai trong số các ứng cử viên là cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Moussa và cựu thẩm phán Hicham Bastaouisi đã cử đại diện của mình tham gia cuộc họp báo trên.

Cùng ngày, nhà chức trách Ai Cập thông báo sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử cho các cuộc bầu cử quốc hội kể từ ngày 12/10 tới. Uỷ ban pháp lý bầu cử cấp cao sẽ tiếp nhận đơn ứng cử do các toà án phúc thẩm của các tỉnh chuyển lên từ ngày 12 đến ngày 18/10 tới.

Ai Cập dự kiến tổ chức bầu cử hai viện Quốc hội từ ngày 28/11 tới. Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) sẽ được tổ chức thành ba vòng lần lượt vào các ngày 28/11, 14/12 và 3/1/2012. Bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012.

Quốc hội tương lai của Ai Cập sẽ có 6 tháng để soạn thảo Hiến pháp mới trước khi tổ chức bầu cử tổng thống. Các thành viên cấp cao trong Đảng Dân chủ quốc gia (NDP) nay đã bị giải thể của cựu Tổng thống Hosni Mubarak sẽ bị cấm ra tranh cử vào quốc hội trên cơ sở luật mới có tên "Luật Phản quốc" mà nội các Ai Cập đã thông qua ngày 5/10.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mubarắc bị lật đổ hồi tháng Hai năm nay.

Thanh Bình
(P/v TTXVN tại Ai Cập)