06:09 01/06/2011

Ai Cập: Các nhóm thanh niên ủng hộ dân chủ phản đối đối thoại với quân đội

Các nhóm thanh niên ủng hộ dân chủ tại Ai Cập ngày 31/5 đã bác bỏ tiến hành đối thoại với quân đội, đồng thời đưa ra điều kiện tiên quyết chấm dứt xét xử công dân tại toà án binh.

Các nhóm thanh niên ủng hộ dân chủ tại Ai Cập ngày 31/5 đã bác bỏ tiến hành đối thoại với quân đội, đồng thời đưa ra điều kiện tiên quyết chấm dứt xét xử công dân tại toà án binh.

Quang cảnh cuộc biểu tình ở Cairo. Ảnh: Internet.


Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), hiện đang nắm quyền quản lý đất nước kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, đã mời 1.000 đại diện các nhóm thanh niên đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính vừa qua tham gia đối thoại sẽ được tổ chức vào ngày 1/6.

Trong một thông cáo báo chí, 23 nhóm thanh niên ủng hộ dân chủ trong số đó liên minh thanh niên Cách mạng và phong trào 6/4 đã tuyên bố tẩy chay cuộc đối thoại này. Các nhóm trên tuyên bố: "Chúng tôi không chấp nhận bất cứ một cuộc đối thoại nào khi mà xét xử công dân vẫn tiếp tục diễn ra tại những toà án binh". Các nhóm này cũng đã đề cập đến những vi phạm của các thành viên của cảnh sát quân sự và cáo buộc quân đội đã thất bại trong việc điều tra về những đơn kiện lạm dụng. Các nhóm này cho biết, một cuộc đối thoại như vậy không thể được diễn ra chừng nào các luật xử phạt các cuộc biểu tình, đình công, tụ tập hoà bình và tự do phát ngôn luôn còn hiệu lực.

Ngày 31/5, hàng trăm người đã biểu tình đòi tự do phát ngôn và chống lại xét xử công dân tại toà án binh.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Ai Cập)