12:10 25/12/2011

Ai Cập: Các đảng Hồi giáo tiếp tục áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện đợt hai

Tại Ai Cập, các đảng Hồi giáo tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo của họ khi giành được hơn 65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Hạ viện đợt hai diễn ra trong các ngày 14-15/12 và cuộc bầu cử bổ sung vào các ngày 21-22/12 vừa qua.

Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập (SEC) ngày 24/12 cho biết các đảng Hồi giáo tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo của họ khi giành được hơn 65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Hạ viện đợt hai diễn ra trong các ngày 14-15/12 và cuộc bầu cử bổ sung vào các ngày 21-22/12 vừa qua.

Bầu cả Hạ viện đợt 2 tại Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN


Đảng Tự do và Công lý của tổ chức "Anh em Hồi giáo" dẫn đầu với 36,5% số phiếu ủng hộ, tiếp đến là đảng Hồi giáo Al-Nour với 28,78% số phiếu. Trong số 60 ghế dành cho các cá nhân, Đảng Tự do và Công lý giành được 40 ghế, còn Al-Nour giành được 13 ghế.

Các đảng tự do và thế tục chỉ giành được rất ít phiếu. Đảng Al-Wafd chỉ thu được 9,6% số phiếu. Trong khi đó, Khối Ai Cập chỉ giành được 7% phiếu ủng hộ.
Trong đợt một cuộc bầu cử Hạ viện Ai Cập, các đảng Hồi giáo giành được 113/168 ghế. Đảng Tự do và Công lý đứng đầu với 80 ghế, đảng Hồi giáo Al-Nour được 33 ghế, các đảng tự do thế tục được 33 ghế, phần còn lại thuộc về một số đảng nhỏ và các ứng cử viên độc lập. Theo kế hoạch, đợt ba diễn ra ngày 3/1/2012, bầu bổ sung vào ngày 10/1. Kết quả của cả ba đợt bầu cử sẽ được công bố vào ngày 13/1/2012. Nhiều khả năng, Đảng Tự do và Công lý sẽ giành đa số ghế tại Hạ viện gồm 508 ghế.

Qua hai đợt bầu cử, các đảng Hồi giáo ở Ai Cập đã khẳng định vị thế của mình. Dự kiến phiên họp đầu tiên của Hạ viện mới sẽ diễn ra vào ngày 23/1/2012.

Tiếp sau cuộc bầu cử Hạ viện, cử tri Ai Cập cũng sẽ bầu Hội đồng Shura (tức Thượng viện) trong 3 đợt, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3. Quốc hội mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo Hiến pháp mới để dọn đường cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 6/2012.\

TTXVN/Tin tức