12:17 05/12/2011

Ai Cập bầu cử Hạ viện đợt hai

8 giờ sáng 5/12 giờ địa phương (tức 13 giờ - giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu tại 9 trong số 27 tỉnh thành của Ai Cập, trong đó có thủ đô Cairô, đã mở cửa trở lại để tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện đợt thứ hai ở nước này.

Vào lúc 8 giờ sáng 5/12 giờ địa phương (tức 13 giờ - giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu tại 9 trong số 27 tỉnh thành của Ai Cập, trong đó có thủ đô Cairô, đã mở cửa trở lại để tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện đợt thứ hai ở nước này.


Người dân Ai Cập đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện lần đầu ngày 28/11. Ảnh: THX/TTXVN


Hàng loạt các biện pháp an ninh đã được đưa ra và thắt chặt nhằm kiểm soát mọi sự vi phạm có thể đe dọa tiến trình bầu cử. Cuộc bầu cử Hạ viện được chia làm ba đợt và dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 13/1/2012. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tháng 2/2011, nhằm bầu ra 508 đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa mới. Cử tri Ai Cập sẽ chọn ra 498 đại biểu Hội đồng Nhân dân; số còn lại sẽ do Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) Hussein Tantawi chỉ định.

Trong đợt bầu cử thứ nhất diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11, các đảng Hồi giáo đã giành thắng lợi lớn với tổng cộng 65% số phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri tham gia đợt một đạt 62%, tương đương với 8,5 triệu người. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Ai Cập. Tiếp đó, bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012. Quốc hội mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo Hiến pháp mới để dọn đường cho cuộc bầu cử tổng thống vào trước cuối tháng 6/2012. CSFA đã cam kết trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trước cuối tháng 6/2012.

TTXVN