11:13 01/11/2012

Ai Cập bắt một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan

Cơ quan an ninh Ai Cập ngày 31/10 cho biết đã bắt giữ thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Adel Awad Shehto với cáo buộc thành lập một mạng lưới khủng bố ở Nasr City (Naxơ Xiti), một huyện lỵ ở phía Đông thủ đô Cairô.

Cơ quan an ninh Ai Cập ngày 31/10 cho biết đã bắt giữ thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Adel Awad Shehto với cáo buộc thành lập một mạng lưới khủng bố ở Nasr City (Naxơ Xiti), một huyện lỵ ở phía Đông thủ đô Cairô.

 

Adel Awad Shehto bị bắt đêm 24/10 vừa qua cùng với 4 chiến binh Ai Cập, trong đó có cựu sĩ quan quân đội Tarek Abul Azm, khi các lực lượng an ninh nước này đột kích Nasr City.

 

Các nhà chức trách Ai Cập nói rằng mạng lưới khủng bố của ông Shehto đã lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trong dịp lễ Hiến sinh (Eid al-Adha) của người Hồi giáo vừa qua. Theo kế hoạch, trong ngày 1/11, Shehto sẽ bị Viện Công tố an ninh quốc gia tối cao thẩm vấn.

 

 

TTXVN/Tin tức