Ngày 21/2, một sắc lệnh Tổng thống Ai Cập cho biết cuộc bầu cử quốc hội của nước này sẽ bắt đầu vào ngày 27/4 tới.
Ngày 21/2, một sắc lệnh Tổng thống Ai Cập cho biết cuộc bầu cử quốc hội của nước này sẽ bắt đầu vào ngày 27/4 tới.Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ấn định ngày bầu cử quốc hội sẽ diễn ra ngày 27/4 tới. Ảnh: Telegraph. |
Theo sắc lệnh trên, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trong bốn giai đoạn và Hội đồng Nhân dân mới dự kiến được triệu tập vào ngày 6/7/2013. Sắc lệnh của Tổng thống Mohamed Morsi nêu rõ giai đoạn một sẽ diễn ra tại năm tỉnh, trong đó có Cairô, vào hai ngày 27-28/2 và bầu bổ sung vào ngày 4-5/5.
Đợt hai diễn ra tại tám tỉnh, trong đó có Giza và Alexandria, vào các ngày 15-16/5 và bầu bổ sung một tuần sau đó. Đợt bầu cử thứ ba tại tám tỉnh nữa diễn ra vào các ngày 2-3/6 và bầu bổ sung vào 9-10/6. Đợt cuối cùng sẽ được tổ chức tại sáu tỉnh còn lại vào các ngày 19-20/6 và bầu bổ sung vào ngày 26-27/6.
Trong diễn biến liên quan, theo nhật báo "Almasry Alyoum", 24 chính đảng, phong trào chính trị và cách mạng Ai Cập đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình lớn mang tên "Xét xử chế độ" vào ngày 22/2 tại thủ đô Cairô. Theo nhà hoạt động chính trị Shadi Ghazali Harb, sau lễ cầu nguyện buổi trưa, người biểu tình sẽ tham gia các cuộc tuần hành từ Quảng trường Tahrir và hai địa điểm khác tại thủ đô Cairô tới tập trung trước cửa Văn phòng Tổng công tố.
Cùng ngày, Tướng Hassan El-Berdisy, chỉ huy lực lượng cảnh sát giao thông Cairô, cho biết Bộ Nội vụ sẵn sàng thỏa hiệp với các lực lượng thanh niên cách mạng đối lập nhằm "mở cửa" Quảng trường Tahrir cho xe cộ lưu thông. Kể từ tháng 11/2012, các con phố dẫn tới khu vực quảng trường này đã bị những người biểu tình phong tỏa.
TTXVN/Tin Tức