06:08 24/06/2012

Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ nhiều phiến quân Taliban

Bộ Nội vụ Afghanistan(Ápganixtan) ngày 23/6 cho biết có tới 11 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt và 51 tên bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự chung thực hiện tại nhiều tỉnh thành ở nước này trong 24 giờ qua.


Bộ Nội vụ Afghanistan (Ápganixtan) ngày 23/6 cho biết có tới 11 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt và 51 tên bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự chung thực hiện tại nhiều tỉnh thành ở nước này trong 24 giờ qua.

Cảnh sát Quốc gia Afghanistan cùng quân đội và các lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu ở nước này đã phối hợp tiến hành 10 chiến dịch truy quét tại thủ đô Kabul (Cabun) và các tỉnh Nangarhar, Baghlan, Balkh, Kandahar, Helmand, Zabul, Khost, Paktia và Ghazni.

Ngoài số tay súng bị tiêu diệt và bắt giữ nói trên, lực lượng an ninh còn phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí của phiến quân. Nhóm phiến quân Taliban hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.


Lực lượng an ninh Afghanistan bên ngoài khách sạn Spozhmai ngày 22/6. Ảnh: THX/ TTXVN



Trước đó, ngày 20/6, Bộ Quốc phòng Afghanistan đã chính thức phát động một chiến dịch quân sự, kéo dài trong 18 tháng, nhằm tiêu diệt các tay súng Taliban tại quốc gia Tây Nam Á này. Chiến dịch mang tên "Nawid" (Cam kết) được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo an ninh biên giới và các tuyến đường cao tốc cũng như thành công của các chương trình phát triển đất nước.

Chiến dịch trên của quân đội Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh quân đội và cảnh sát nước này đang sẵn sàng tiến hành giai đoạn ba của tiến trình chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh từ Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu. Quân đội Afghanistan và ISAF đã hoàn thành chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh tại 2 trong 5 khu vực, chiếm khoảng 50% dân số nước này.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Afghanistan, từ đầu tháng 5 vừa qua, khoảng 650 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt và hơn 600 tên bị bắt giữ trong các đợt truy quét của quân đội Chính phủ Afghanistan phối hợp cùng lực lượng liên quân quốc tế ở nước này.

Trong những ngày gần đây, phiến quân Taliban đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh quốc tế tại Afghanistan. Mới đây nhất, vào ngày 20/6, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ quả bom được cài sẵn trên chiếc xe máy tại trạm kiểm soát của lực lượng an ninh quốc tế ở thành phố Khost, miền Đông Afghanistan, làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ Mỹ.

TTXVN/ Tin Tức