03:15 19/03/2014

Afghanistan tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban

Trong cuộc truy quét phiến quân Taliban ở tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng, trong đó có tên Mullah Shirin Agha, một thủ lĩnh hàng đầu của Taliban.

Trong cuộc truy quét phiến quân Taliban ở tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan đêm 18/3, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng, trong đó có tên Mullah Shirin Agha, một thủ lĩnh hàng đầu của Taliban.

Hiện trường vụ đánh bom ở Maimana. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Abadullah Talwar, phó chỉ huy cảnh sát địa phương, sáng 19/3 xác nhận 5 phiến quân trong đó có tên Agha đã bị tiêu diệt. Ông cho biết tên Shirin Agha có liên quan đến các hoạt động chống chính phủ trong nhiều năm qua nên việc tiêu diệt phần tử này là "một đòn giáng mạnh" vào lực lượng Taliban. Tuy nhiên, phía lực lượng an ninh cũng bị thiệt hại, 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.

Trong khi đó, Zabihullah Mujahid, một người tự coi là đại diện cho các tay súng Taliban, đã thừa nhận có cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và lực lượng Taliban và Mullah Shirin Agha đã chết trong cuộc đụng độ, nhưng cho rằng phía cảnh sát có 8 người bị thiệt mạng.

Từ đầu năm nay, lực lượng Taliban đã gia tăng các hoạt động nhằm giành lại quyền lực ở Afghanistan.

Trong một diễn biến khác sáng 19/3, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và bị thương khi một chiếc xe đạp cài bom phát nổ ở thành phố Ghazni thuộc miền nam Afghanistan. Một ngày trước đó, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở thủ phủ Maimana của tỉnh Faryab, miền bắc Afghanistan, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Kẻ đánh bom đã sử dụng một xe ba bánh chở chất nổ, tiếp cận một trạm kiểm soát ở lối vào khu chợ và kích nổ chất nổ trên xe.


TTXVN/Tin tức