05:10 12/05/2020

Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh IS khu vực Nam Á

Ngày 11/5, giới chức Afghanistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 3 thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong đó có một thủ lĩnh khu vực Nam Á.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công tại Kabul, ngày 11/2/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, thông báo của Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS) và Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ thủ lĩnh khu vực Nam Á của IS Abu Omar Khorasani đã bị bắt giữ tại thủ đô Kabul cùng với đối tượng cầm đầu bộ phận gián điệp và quan hệ công chúng của tổ chức khủng bố này. NDS cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch toàn diện và có trọng điểm nhằm truy lùng những thủ lĩnh cấp cao của các nhóm khủng bố khu vực và phá hủy các trung tâm chung của các mạng lưới khủng bố này.

IS khu vực Nam Á chủ yếu tập trung ở Afghanistan, phần lớn ở miền Bắc của quốc gia này, song cũng tiến hành những cuộc tấn công nghiêm trọng về phía Nam nhằm vào thủ đô Kabul.

Tuần trước, lực lượng an ninh Afghanistan cũng đã bắt giữ 8 thành viên của mạng lưới tập hợp các phần tử IS và phiến quân Haqqani liên quan các vụ tấn công đẫm máu ở Kabul. Bạo lực leo thang cho thấy Afghanistan vẫn đối mặt với nhiều thách thức trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài ngay cả sau khi Mỹ và Taliban đạt được thỏa thuận hòa bình ngày 29/2. Theo thỏa thuận, Mỹ và lực lượng nước ngoài cam kết rút quân khỏi Afghanistan trước tháng 7/2021, qua đó chấm dứt cuộc chiến dài nhất mà Mỹ từng tham gia, đổi lại Taliban đưa ra một số đảm bảo an ninh và tiến hành đàm phán với đại diện Chính phủ Afghanistan.

Minh Luyến  (TTXVN)