12:11 05/12/2018

AFF Suzuki Cup 2018: Malaysia tuyên bố sẽ giành 3 điểm trên sân Thái Lan

Đội tuyển Malaysia đã cầm hòa 0-0 trước Thái Lan trong trận Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân nhà Bukit Jalil. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe nắm một chút lợi thế trước trận lượt về nhờ luật bàn thắng sân khách.

Chú thích ảnh
HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia. Ảnh: VFF

Đội tuyển Malaysia sẽ giành vé vào Chung kết nếu cầm hòa Thái Lan với bất cứ kết quả hòa có bàn thắng nào, ví dụ 1-1 hay 2-2. Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe khẳng định mục tiêu của Malaysia là giành chiến thắng ngay trên sân của Thái Lan trong trận đấu lượt về tối 5/12.

Vị chiến lược gia 50 tuổi chia sẻ: "Như mọi người đã biết, chúng tôi đã nỗ lực hết sức ở trận lượt đi trên sân nhà. Mặc dù không thể ghi bàn nhưng chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn đó. Chúng tôi tin rằng có thể duy trì phong độ đó ở trận lượt về trên sân vận động Rajamangala. Tôi tin rằng Malaysia sẽ làm được và dành chiến thắng cho người hâm mộ".

HLV Tan Cheng Hoe cũng đưa ra những nhận xét về đội hình của Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2018: "Chúng tôi biết Thái Lan sẽ thể hiện tốt như thế nào khi được thi đấu trên sân nhà. Sau trận đấu tại Bukit Jalil, tôi đã nghiên cứu một số cầu thủ của họ và nhận ra rằng tất cả cầu thủ Thái Lan đều rất nguy hiểm. Đội hình của họ rất mạnh. Họ không chỉ có số 9 – Adisak Kraisorn mà phải kể đến số 29 – Sanrawat Dechmitr, số 22 – Supachai Jaided hoặc số 14 – Nurul Sriyankem. Tất cả đều rất tiềm năng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có khao khát lớn, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan và giành vé vào chung kết".

HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: "Malaysia đang có một số cầu thủ gặp chấn thương và một số người lần đầu tới Thái Lan. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ biết cách vượt qua những áp lực. Ngay lúc này, chúng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và phải tận dụng cơ hội để ghi bàn".

Thanh Phương (TTXVN)