12:14 14/12/2018

AFF Suzuki Cup 2018: Báo châu Á mách kế cho tuyển Việt Nam "đả Hổ"

Đội tuyển Việt Nam đã rời "Hang hổ" Bukit Jalil mà không có chiến thắng, nhưng điều quan trọng là đội tuyển đã có được 2 bàn trên sân khách.

Chú thích ảnh
Với 2 bàn trên sân khách ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam có lợi thế không hề nhỏ trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với chút lợi thế, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ trở về Mỹ Đình để giải quyết nốt phần còn lại của trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 vào ngày 15/12 tới. Thế hệ trẻ đầy tài năng của Việt Nam sẽ phải làm gì để có thể đánh bại được Malaysia và lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á? Tờ Fox Sports Asia đã đưa ra một vài gợi ý cho đội bóng áo đỏ:

1. Phòng ngự chặt chẽ

Không một đội tuyển nào, kể cả Malaysia, có thể chọc thủng lưới Việt Nam tại vòng bảng. Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với thành tích giữ sạch lưới và cũng đang là đội bị thủng lưới ít bàn nhất tại giải đấu.

Tuy nhiên kể từ khi vào Bán kết, thủ thành Đặng Văn Lâm đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng. Đặc biệt, 2 bàn trong đó đến trong trận Chung kết lượt đi vừa qua. Có thể các cầu thủ của Việt Nam đã tỏ ra tự mãn hoặc chỉ đơn giản là đã cảm thấy mệt mỏi vì thế trận diễn ra quá nhanh. Dù theo cách nào, HLV Park Hang-seo cũng sẽ phải sốc lại tinh thần của hàng phòng ngự trong trận đấu tới. Đặc biệt, sẽ không có chỗ cho những sai lầm trong trận đấu này.

2. Lạnh lùng hơn trước khung thành

Sự sắc bén là điều mà hàng công Việt Nam đã thể hiện trong vòng bảng nhưng dường như yếu tố đó đã biến mất trong trận Chung kết lượt đi. Mặc dù đã dẫn trước hai bàn, những cầu thủ tấn công của Việt Nam đã thất bại trong việc “kết liễu” hy vọng của Malaysia. Các tiền đạo của Việt Nam đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội rõ ràng trong trận đấu đó.

Vì lý do chiến thuật nên HLV Park Hang-seo đã "cất" Anh Đức trên ghế dự bị và để dành anh cho trận lượt về. Anh Đức dự kiến sẽ trở lại và với cây săn bàn số 1 trong đội hình, các cổ động viên Việt Nam có thể hy vọng vào một kết quả tốt đẹp.

3. Tấn công ngay từ đầu, sớm kết liễu đối thủ

Malaysia sẽ bước vào trận đấu tới với tư cách “đội cửa dưới”. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ càng tự tin hơn nếu tỷ số không có gì thay đổi. Đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe đã thể hiện được rất nhiều phẩm chất khi đối thủ không ghi bàn tại giải đấu này và đó sẽ là điều mà Việt Nam không muốn thấy trong trận lượt về.

Malaysia nhiều khả năng sẽ cố ghi được 1 bàn rồi quay về phòng ngự. Tuy nhiên, Việt Nam có thể đập tan kế hoạch đó bằng việc ghi bàn trước và ở thời điểm đầu trận đấu. Sau đó, áp lực sẽ được đẩy về phía Malaysia bởi họ sẽ phải ghi 2 bàn nếu không muốn thua cuộc.

Hiện đội tuyển Việt Nam đã lập được thành tích đáng nể ở AFF Suzuki Cup 2018, đó là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất ở giải đấu lần này. Theo đó, có 7 cầu thủ của Việt Nam đã nổ súng ở giải đấu lần này, bao gồm: Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng, Phan Văn Đức, Tiến Linh, Huy Hùng và Đức Huy. 

Đội tuyển Thái Lan hiện đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở AFF Cup 2018 với tổng số 16 bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 với 14 bàn thắng. Tuy nhiên, "Những ngôi sao Vàng" (biệt danh được các trang báo quốc tế đặt) vẫn còn trận đấu trước mắt để có thể san bằng hoặc thậm chí là vượt qua thành tích của người Thái.

Thanh Phương (TTXVN)