12:20 23/12/2012

AFF Suzuki Cup 2012: Singapore lần thứ 4 đăng quang

Singapore đã vượt qua những áp lực lớn trong trận chung kết lượt về tại Bangkok để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan. Đây là lần thứ 4 Singapore lên ngôi tại Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á.

Hôm thứ bảy, Singapore đã vượt qua những áp lực lớn trong trận chung kết lượt về tại Bangkok để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan. Đây là lần thứ 4 Singapore lên ngôi tại Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á và nói như HLV Radojko Avramovic sau trận đấu thì đội bóng của ông xứng đáng được xem là đội bóng mạnh nhất khu vực.


Singapore mở tiệc mừng ngay tại Bangkok. Ảnh: affsuzukicup.com



Sau thất bại 1-3 ở lượt đi trên đất Singapore, Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài phải dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc tại sân Supachalasai. Phải nói rằng đây là một trận đấu mà các cầu thủ Thái Lan đã chơi với hơn 100% nỗ lực của mình và họ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, điều mà Thái Lan thua kém đối thủ Singapore là khả năng dứt điểm. Và đây cũng chính là chìa khóa của 2 lượt trận chung kết.


Ở cuối hiệp 1, Kirati Kaewsombut đánh đầu ghi bàn cho Thái Lan từ một tình huống phạt góc. Hy vọng được thổi bùng lên và người Thái khi đó cần một bàn thắng nữa để hoàn tất cú lội ngược dòng. Nhưng bất chấp những sự tăng cường nhân sự cho hàng công ở hiệp 2, các chân sút của HLV Winfried Schaefer đều bất lực trước lối chơi “tử thủ” của Singapore.

* Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Shahril Ishak (Singapore)

* Vua phá lưới: Teerasil Dangda (Thái Lan, 5 bàn)

* Tổng số bàn thắng tại giải: 48 (trung bình 2,67 bàn/trận)


Chỉ thắng sít sao 1-0 ở trận lượt về, Thái Lan ngậm ngùi nhìn Singapore mở tiệc ăn mừng ngay tại Bangkok. Singapore lần thứ 4 vô địch AFF Suzuki Cup và đây cũng là danh hiệu cá nhân thứ 3 của HLV Avramovic trong 9 năm dẫn dắt đội bóng (sau các chức vô địch năm 2004 và 2007). Chiến lược gia 63 tuổi người Serbia đã có được một món quà ý nghĩa trong ngày cuối cùng dẫn dắt Singapore sau khi ông quyết định không gia hạn hợp đồng.


Bảo An