12:17 06/12/2021

AFF Cup 2020: Huấn luyện viên đội Malaysia đánh giá cao các tuyển thủ Campuchia  

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu ngay trước thềm trận đấu mở màn bảng B của AFF Cup 2020 với đội tuyển Campuchia, huấn luyện viên đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã nghiêm khắc cảnh báo các học trò không được coi thường "Các chiến binh Angkor". 

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe. Ảnh: VFF

HLV Tan Cheng Hoe cho biết đội tuyển Campuchia đã có nhiều thay đổi tích cực so với cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng bảng AFF Cup 2018 (Malaysia thắng với tỉ số 1-0). Ông đánh giá kể từ khi cựu danh thủ người Nhật Bản Keisuke Honda về dẫn dắt, đội tuyển Campuchia đã "lột xác" và khả năng phản công hiện tại của họ có thể khiến Malaysia phải trả giá. Tuy kết quả thi đấu của đội tuyển Campuchia tại vòng loại World Cup 2022 không tốt, nhưng những gì các cầu thủ "xứ Chùa Tháp" thể hiện trên sân đấu đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể. 

Campuchia có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn và nắm rõ lối thi đấu của Malaysia, do nhiều cầu thủ nước này đang thi đấu tại giải bóng đá Malaysia. Chính vì thế, HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu hệ thống phòng ngự của Malaysia phải luôn cảnh giác để ngăn chặn các đợt phản công nhanh của các tuyển thủ Campuchia, chỉ đạo các học trò cần chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu trận đấu.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Malaysia ở cùng bảng B cùng với các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. 

Dù đang là đương kim Á quân của giải đấu, nhưng người hâm mộ tỏ ra nghi ngờ với lực lượng hiện tại của Malaysia khi đội bóng này đối mặt những thử thách lớn về nhân sự. Thành phần đội tuyển Malaysia tham dự giải lần này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ khi có tới 13 trong số 24 cầu thủ lần đầu dự AFF Cup, trong đó ở cả ba tuyến đều có những sự vắng mặt đáng tiếc. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia tới ngày 30/11 mới hội quân và không có bất kỳ trận đấu tập nào trước giải đấu.

Mạnh Tuân (TTXVN)