12:09 02/12/2021

AFF Cup 2020: 'Cháy vé' các trận đấu của đội tuyển Việt Nam

Các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup diễn ra tại Singapore đã “cháy vé” chưa đầy một ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) mở bán trực tuyến.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Suzuki Cup. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại thời điểm 8h sáng 2/12 (tức 7h sáng theo giờ Hà Nội), các cổ động viên muốn tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội mua vé các trận đấu của đội tuyển với Lào, Malaysia và Indonesia. Hiện người hâm mộ Việt Nam chỉ còn cơ hội mua vé tham dự trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra vào ngày 19/12. Tuy nhiên, các khu vực khán đài dành cho cổ động viên Việt Nam và khu trung lập cũng đã hết vé. Nếu muốn cổ vũ đội tuyển, các cổ động viên Việt Nam sẽ phải mua vé ngồi khu khán đài cho cổ động viên Campuchia.

Thực tế, rất nhiều người hâm mộ chậm chân cũng đã không thể mua vé ngồi tại khu vực khán đài dành cho khán giả Việt Nam và khu trung lập chỉ chưa đầy một tiếng sau khi vé được mở bán vào chiều 1/12 và buộc phải chọn vị trí khán đài dành cho các đội tuyển khác. Anh Nguyễn Hiệp, người Việt đang làm việc tại Singapore, cho biết: “Tôi truy cập vào trang bán vé của FAS lúc 18h ngày 1/12 nhưng tất cả vé tại khán đài của cổ động viên Việt Nam và trung lập đã hết sạch. Tôi buộc phải mua vé tại khu khán đài đội khác. Trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia cũng hết vé từ chiều qua”.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Bishan, với sức chứa 6.000 cổ động viên. Do dịch COVID-19 nên Ban Tổ chức nước chủ nhà Singapore chỉ cho phép 1.000 khán giả vào sân. Các khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine sẽ phải đi cùng người lớn trên 21 tuổi. Các dụng cụ âm thanh như trống, kèn,... để cổ vũ không được phép sử dụng.

Vé cho người lớn tại các trận đấu của AFF Suzuki Cup có giá 27 SGD (cả phí), tương đương 450.000 đồng. Giá vé cho trẻ em có giá 16 SGD (cả phí), tương đương 270.000 đồng. Cổ động viên mua vé trực tiếp trên trang web của FAS và có thể lựa chọn in vé điện tử tại nhà.

Lê Dương (TTXVN)