12:12 14/12/2010

AFF Cup 2010: Nỗi lo hàng thủ

Chỉ còn 1 ngày nữa là bước vào trận bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà Malaixia, nhưng HLV Calisto vẫn đang đau đầu vì những thiếu hụt lực lượng của hàng phòng ngự. Việc có đến 3 cầu thủ trụ cột dính chấn thương sẽ tác động không nhỏ đến lối chơi của ĐTVN.

Chỉ còn 1 ngày nữa là bước vào trận bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà Malaixia, nhưng HLV Calisto vẫn đang đau đầu vì những thiếu hụt lực lượng của hàng phòng ngự. Việc có đến 3 cầu thủ trụ cột dính chấn thương sẽ tác động không nhỏ đến lối chơi của ĐTVN.

Đến Cuala Lămpơ, ĐTVN đã có 3 buổi tập trên sân Subang Jaya. Cho đến ngày hôm qua, hai hậu vệ cánh Quang Thanh và Việt Cường vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Vết thương của Tài Em cũng đã có những tiến triển nhưng BHL vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân của tiền vệ này. Nhiều khả năng HLV Calisto sẽ không có sự phục vụ của cả ba cái tên này vào tối mai (15/12).

Chấn thương của Tài Em là trường hợp mới nhất khi tiền vệ này bị đau cơ đùi trước chân trái. Trong những trận đấu tại vòng bảng, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tiền vệ của Đồng Tâm Long An lại là người có công lớn trong việc ngăn chặn những đợt tấn công của đối phương và triển khai tấn công ở tuyến giữa. Vắng Tài Em sẽ là một thiệt thòi lớn và khiến HLV Calisto phải có những điều chỉnh trong lối chơi.

Người dự kiến sẽ vào sân thay cho Tài Em là Minh Châu. Tiền vệ có thiên hướng phòng ngự này lại không giỏi phát động tấn công nên HLV Calisto chỉ còn biết trông đợi vào Minh Phương. Trong trường hợp Minh Châu có biểu hiện hụt hơi, Thanh Hưng sẽ được thay vào sân. Nếu HLV Calisto cần có bàn thắng thì Thanh Hưng dường như là sự lựa chọn thích hợp hơn. Tiền vệ của Đà Nẵng này tỏ ra linh hoạt khi lên tham gia tấn công cùng đồng đội, tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu tại ĐTQG của Thanh Hưng là chưa nhiều.

Ngày 13/12/2010, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức bán vé trận bán kết lượt về của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki cup 2010) giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Malaixia (diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18/12/2010),  Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN


Chắc chắn Quang Thanh sẽ vắng mặt ở trận đấu tới. Tiền vệ của B.Bình Dương này được coi là chốt chặn cực kỳ an toàn bên cánh phải, đóng góp công lớn vào việc bảo toàn chiến thắng của ĐTVN trong trận gặp Xinhgapo. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã phải bố trí Đình Luật thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải trong những buổi tập vừa qua. Tuy nhiên, đây là một giải pháp chưa an toàn vì sở trường của Đình Luật lại là vị trí trung vệ. Đình Luật không đá tròn vai trong vai trò hậu vệ cánh. Việc tấn công bên cánh phải cũng gặp khó khăn khi khả năng phối hợp với Thành Lương là không tốt. Thậm chí, nhiều lần HLV Calisto quá thất vọng đã phải thay anh bằng Huy Hoàng. HLV Calisto tuyên bố sẽ dùng Huy Hoàng vào vị trí quan trọng này. Tuy nhiên, hiện cầu thủ người Nghệ An này lại đang gặp vấn đề đau ngón chân.

Bên cánh trái, hậu vệ Đình Đồng cũng sẽ ra sân thay cho Việt Cường. Hậu vệ trẻ này đã tạo được sự tin tưởng của HLV Calisto trong những lần được thay vào sân. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn Đình Đồng sẽ có mặt ở đội hình xuất phát. Một sự thay đổi nữa so với trận gặp Xinhgapo là sự trở lại của tiền vệ tấn công Tấn Tài để thay thế cho Trọng Hoàng do "dính" thẻ đỏ ở trận trước.

Sáng nay, ĐTVN sẽ có buổi tập duy nhất làm quen trên sân Bukit Jalil trước trận đấu với chủ nhà. Theo dõi cách dùng người của HLV Calisto trong những buổi tập gần đây có thể hiểu HLV Calisto muốn bảo toàn lực lượng cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng, ghi được bàn thắng trên sân khách sẽ mang lại một lợi thế cực lớn. Với việc Việt Thắng bình phục chấn thương, nhiều khả năng HLV Calisto sẽ củng cố hàng công nhằm có được bàn thắng. Những trụ cột của hàng thủ sẽ tạm thời được nghỉ ngơi, "để dành" cho trận lượt về cực kỳ quan trọng vào ngày 18/12.          

T.L