10:13 06/10/2021

AFC dự báo Tiến Linh sẽ giải tỏa 'cơn khát bàn thắng' trong cuộc đối đầu ĐT Trung Quốc

Website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chọn ra những cầu thủ đáng xem nhất của 6 đội tuyển tại bảng B trước lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong tháng này.

Trong số đó có Tiến Linh, chân sút người Hải Dương được AFC nhận định có thể giải tỏa cơn khát bàn thắng ở cuộc đối đầu với ĐT Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Pha bóng đối mặt thủ môn đội bạn của tiền đạo Tiến Linh trong trận đấu thứ 2 thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia, tối 7/9/2021. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Bài viết nêu rõ: "Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Becamex Bình Dương là cây săn bàn chủ lực của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2. Cầu thủ này được xem là mũi nhọn trên hàng công, dù chưa thể ghi bàn sau 2 lượt trận đầu tiên”. Trước khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khởi tranh, Tiến Linh đã có màn trình diễn ấn tượng với 5 pha lập công cho đội bóng áo đỏ. Dẫu vậy, trước các đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu lục, Tiến Linh đã không để lại được nhiều dấu ấn ở 2 trận đối đầu với Saudi Arabia và Australia. Tuy nhiên, theo AFC, trận đấu với đội tuyển Trung Quốc là cơ hội tốt để anh tìm lại cảm giác ghi bàn.

AFC nhận định: "Đối đầu với ĐT Trung Quốc - đã thủng lưới 4 bàn sau 2 trận - sẽ là cơ hội để tiền đạo Tiến Linh giải tỏa cơn khát bàn thắng. Dưới sự hỗ trợ của hàng tiền vệ đầy tài năng với sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải, Tiến Linh có thể sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn khi ĐT Việt Nam tìm kiếm chiến thắng lịch sử trước ĐT Trung Quốc".

Theo các con số thống kê, trong 6 lần đối đầu với ĐT Trung Quốc, ĐT Việt Nam đều thất bại, chỉ ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới tới 20 bàn, trong đó có 3 trận thua trắng và không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, chia sẻ với AFC, Tiến Linh khẳng định: “Tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng về số liệu thống kê vì mọi thứ thay đổi theo thời gian. Đúng là ĐT Việt Nam chưa bao giờ đánh bại ĐT Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng đó không phải là câu chuyện ở thời điểm hiện tại".

An Bình (TTXVN)