04:21 04/04/2012

AFC Cup: Sông Lam Nghệ An trắng tay ở Hồng Công

Sau khi Sông Lam Nghệ An bị Kitcheedẫn trước 1-0, nhóm cổ động viên Việt Nam ít ỏi vẫn tràn trề hi vọng đội bóng xứ Nghệ sẽ lặp lại kỳ tích lội ngược dòng trên sân Tseung Kwan O như đã làm cách đây gần một năm với đội Pegasus.


Sau khi Sông Lam Nghệ An bị dẫn trước 1-0 vào phút thứ 11 bởi quả đánh đầu tuyệt đẹp ở cự ly gần của cầu thủ Rehman thuộc đội Kitchee, nhóm cổ động viên Việt Nam ít ỏi vẫn tràn trề hi vọng đội bóng xứ Nghệ sẽ lặp lại kỳ tích lội ngược dòng trên sân Tseung Kwan O như đã làm cách đây gần một năm với đội Pegasus.

Một tình huống đội bạn đá phạt uy hiếp khung thành Sông Lam Nghệ An.


Nhưng cùng với thời gian, hi vọng ấy tắt dần và thay vào đó là sự thất vọng bởi lối chơi thiếu lửa, rời rạc, dứt điểm hoặc là thiếu lực hoặc là quá mất chính xác của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu thuộc vòng bảng AFC Cup 2012 chiều tối 4/4 ở Hồng Công (Trung Quốc).

Trái lại với những gì Sông Lam Nghệ An thể hiện, các chân sút chủ nhà Kitchee tỏ ra rất tự tin trong cầm giữ bóng, nhiều lần đe dọa khung thành của đội khách.

Nhóm cổ động viên Việt Nam ít ỏi trên sân Tseung Kwan O.


Phút thứ 74, Chu Siu Kei thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Sông Lam Nghệ An, nhận đường chuyền của đồng đội, tung cú sút dứt điểm trong tư thế khá trống trải nhân đôi cách biệt. Tỉ số 2-0, nghiêng về phía Kitchee được giữ tới phút cuối của trận đấu.

Với kết quả này, Kitchee tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F với 9 điểm sau ba trận toàn thắng. Sông Lam Nghệ An tạm xếp thứ ba với 1 điểm có được từ trận hòa với đội Tampines Rovers của Xinhgapo trên sân khách.

Trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2012, Sông Lam Nghệ An còn 3 trận đấu nữa, gồm tiếp Kitchee (10/4), Tampines Rovers (9/5) tại sân Vinh và đến làm khách tại sân Sultan Ismail Nasiruddin Shah của Terengganu (25/4).

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)