05:10 23/05/2012

Áchentina phá vụ mưu sát cựu Tổng thống Côlômbia

Cảnh sát Áchentina ngày 22/5 đã vô hiêu hóa một quả bom giấu trên trần một nhà hát ở thủ đô Buênốt Airết, chỉ vài giờ trước khi cựu Tổng thống Côlômbia Alvaro Uribe có bài phát biểu tại đây.

Cảnh sát Áchentina ngày 22/5 đã vô hiêu hóa một quả bom giấu trên trần một nhà hát ở thủ đô Buênốt Airết, chỉ vài giờ trước khi cựu Tổng thống Côlômbia Alvaro Uribe có bài phát biểu tại đây.

Nhà chức trách Áchentina cho biết quả bom có thể được kích nổ bằng điện thoại di động và được giấu trong bộ nguồn cung cấp điện cho đèn trần tầng hai của nhà hát cổ Gran Rex tại đại lộ Corrientes ở trung tâm thủ đô. Quả bom được thiết kế đơn giản nhưng đủ để gây chết người. Cảnh sát đã ra lệnh sơ tán mọi người có mặt tại tại rạp hát lúc đó.


Cảnh sát kiểm tra khu vực xung quanh rạp hát Gran Rex ở thủ đô Buênốt Airết. Áchentina. Ảnh: THX/TTXVN



Theo lời một quan chức điều tra Áchentina, quả bom nếu phát nổ sẽ gây tổn hại lớn đến uy tín của nước chủ nhà. Trong khi đó, phát biểu từ thủ đô Bôgôta, Bộ trưởng Quốc phòng Côlômbia Juan Carlos Pinzon nói rằng mặc dù vụ mưu sát đã được ngăn chặn kịp thời song tính chất của nó là rất nghiêm trọng và Côlômbia lên án mọi hành động khủng bố bất kể lớn nhỏ.

Cựu Tổng thống Uribe được mời đến Áchentina để nói chuyện về tiến trình chuyển đổi ở Côlômbia tại hội nghị WOM Leadership 2012, một diễn đàn về quản lý và lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày 23/5 ở Buênốt Airết. Ông Alvaro Uribe, 59 tuổi, được biết đến với chính sách "luật pháp và trật tự" cứng rắn trong thời gian ông nắm quyền tại Côlômbia từ năm 2002-2010. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã đạt được một thỏa thuận hòa bình với các lực lượng bán quân sự đối lập dẫn tới việc giải giáp 30.000 chiến binh, đồng thời tiến hành đàm phán hòa bình với lực lượng Quân đội Giải phóng Dân tộc (ELN) đối lập. Tuy nhiên, ông Uribe bị chỉ trích về chính sách mạnh tay với Các lực lượng vũ trang cách mạng Côlômbia (FARC), tổ chức chống đối lớn nhất nước này.

Quang Sơn