03:19 26/03/2023

92 năm Ngày thành lập Đoàn: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hà Nội

Ngày 26/3, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cung Thanh niên Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội) tổ chức “Hội võ Xuân” năm 2023, với sự tham dự của 32 câu lạc bộ và hơn 400 võ sư, võ sinh.

Chú thích ảnh
Các tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn thủ đô. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc cho biết: “Hội võ Xuân” là hoạt động thường niên được Cung Thanh niên Hà Nội tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân để các câu lạc bộ võ thuật đang sinh hoạt tại Cung giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì, phát huy và tôn vinh tinh thần thượng võ của hội viên võ thuật Thủ đô và một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Cung Thanh niên Hà Nội mong muốn Hội võ sẽ là nhịp cầu để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên giao lưu, rèn luyện, yêu thích, tham gia sinh hoạt thường xuyên tại Cung và các Câu lạc bộ võ thuật cổ truyền, cùng góp phần duy trì, tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

“Hội võ Xuân” năm nay được Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Hội võ thuật Hà Nội tổ chức trong Tháng thanh niên, đúng thời điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023), với nhiều nội dung biểu diễn đặc sắc, độc đáo, đặc biệt là các môn phái võ cổ truyền của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng tiếp nhận tác phẩm thư pháp do Võ sư Bùi Mạnh Tưởng biểu diễn võ và viết. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại chương trình, 32 câu lạc bộ võ thuật Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, với hơn 400 võ sư, võ sinh tham gia đã biểu diễn 102 tiết mục tập thể, nội công, quyền, binh khí, đối luyện, tiêu biểu như: Môn phái Nam Hồng Sơn, Nhất Nam Hà Thành, Thiếu lâm Hồng Gia Miền Bắc, Vĩnh Xuân Kung Fu Thăng Long... và nhiều môn phái khác, khiến người xem mãn nhãn.

Nhân Tháng Thanh niên 2023, Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt truyền thống, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia. Quận đoàn Hoàng Mai đã khánh thành "sân chơi thiếu nhi" phường Hoàng Liệt với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng lắp đặt các đồ chơi và sửa chữa cơ sở vật chất. Ngoài ra, Quận đoàn còn trao tặng hỗ trợ phường Hoàng Liệt bộ đồ chơi thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng, tặng 10 suất quà cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà 300.000 đồng).
 
Tại phường Định Công, đoàn thanh niên tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ tuyên truyền văn hóa ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh để hưởng ứng hoạt động “Hà Nội văn minh”; tổ chức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh thiếu nhi, tham gia lễ hội truyền thống để hưởng ứng hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; phối hợp với Công an phường Định Công tuyên truyền nhân dân cài đặt phần mềm định danh điện tử VNeID để hưởng ứng hoạt động thanh niên xung kích trong chuyển đổi số; thực hiện công trình thanh niên “vẽ tranh tường bích họa” tại phố Trần Nguyên đán…

Nhân dịp này, Huyện đoàn Mê Linh đã tổ chức Ngày hội các Câu lạc bộ và đội nhóm với chủ đề “Sắc màu Mê Linh”. Những câu lạc bộ, đội nhóm này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tâm lí lứa tuổi của học sinh trong việc phát triển năng lực, phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh. Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường Trung học phổ thông Mê Linh được tham gia các trò chơi theo từng nội dung chủ đề... Nhóm các trò chơi rèn luyện sức khỏe được các em tham gia đông đảo như: Ném bóng, romantic balloon; plank; nhảy sạp... Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động tư vấn, hướng nghiệp của các trường đại học cho học sinh cuối cấp; hoạt động thi đấu bóng chuyền hơi các khối 10, 11, 12 và vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường năm 2023.

Anh Minh (TTXVN)