06:19 04/06/2011

91 du khách bị ngộ độc thức ăn, phần lớn đã ra viện

Từ 19 giờngày 3/6 đến 4 giờ ngày 4/6, đã có 91 du khách phải nhập viện khẩn cấp. Đa số bệnh nhân có triệu chứng đau bụng đi cầu liên tục, nôn ói và sốt nhẹ. Số bệnh nhân là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin từ Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng: Từ 19 giờngày 3/6 đến 4 giờ ngày 4/6, đã có 91 du khách phải nhập viện khẩn cấp. Đa số bệnh nhân có triệu chứng đau bụng đi cầu liên tục, nôn ói và sốt nhẹ. Số bệnh nhân là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh nhân ngộ độc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Ảnh: Đặng Tuấn


Du khách Nguyễn Phương Dung, ngụ tại Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết: sau khi đoàn khách của chị ăn tại nhà hàng Cẩm Đô (đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành Phố Đà Lạt) thì có dấu hiệu buồn nôn, đi cầu liên tục, được đưa đi cấp cứu.

Vào lúc10 giờ sáng 4/6, Bác sĩ Lê Thế Bình - Trưởng khoa bệnh Nhiệt Đới, Bệnh việnĐa khoa Lâm Đồng cho biết: 84 bệnh nhân sau khi được cấp cứu đã bình phục được cấp thuốc và ra viện, 7 bệnh nhân nặng hơn vẫn được các bác sĩ tích cực cấp cứu, giải độc.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng nói trên.

Đặng Tuấn