11:18 20/11/2014

9 thuyền viên tàu cá Bình Thuận gặp nạn trở về an toàn

9 thuyền viên tàu cá Bình Thuận số hiệu BTh 96017 Ts bị chìm trên biển khi đang câu cá (chưa xác định được vị trí bị chìm) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh an toàn, sức khỏe bình thường.

Chiều 20/11, 9 thuyền viên tàu cá Bình Thuận số hiệu BTh 96017 Ts bị chìm trên biển khi đang câu cá (chưa xác định được vị trí bị chìm) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, sức khỏe bình thường.

Đại diện Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 thăm hỏi các thuyền viên tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: An Hiếu - TTXVN.


Trực tiếp đón các thuyền viên bị nạn tại sân bay, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao Singapore và Việt Nam tổ chức đưa đón 9 thuyền viên của tàu BTh 96017 Ts về nước.

Sau đó, các thuyền viên được đưa về Vũng Tàu kiểm tra sức khỏe và sẽ được bàn giao về cho gia đình và cơ quan chính quyền địa phương.

Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thuyền viên Nguyễn Văn Kỷ (quê Nghệ An) không giấu được sự xúc động, cho biết: Vào chiều 17/11, khi chúng tôi đang câu cá thì bất ngờ có các đợt sóng lớn đánh mạnh vào mạn thuyền khiến thuyền chao đảo và nhanh chóng bị chìm. Lúc này mọi người không kịp trở tay, may mắn túm vội được 6 hộp sữa; còn đồ đạc, dụng cụ đều chìm theo thuyền hết.

Mọi người bám víu vào các thùng rỗng, chia nhau 6 hộp sữa, mỗi người nếm đầu lưỡi cho quên khát, quên đói, lênh đênh 2 ngày 1 đêm trên biển. Khi niềm hi vọng tưởng chừng vụt tắt thì lúc đó có tàu của Đức đi ngang qua nhìn thấy và cứu vớt.

Trước đó, khoảng chiều 17/11, tàu cá BTh 96017 Ts hành nghề câu khơi, trên tàu có 8 thuyền viên cùng thuyền trưởng là ông Nguyễn Xuân Châu bị sóng đánh chìm. Lênh đênh trên biển 2 ngày 1 đêm (17-18/11), đến khoảng 18 giờ ngày 18/11 được một tàu chở container do chủ tàu người Đức phát hiện và đã cứu vớt lên tàu, đưa về cảng của Singapore.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã mua vé máy bay đưa 9 thuyền viên trở về nước trong ngày 20/11.


Trần Xuân Tình (TTXVN)