12:03 21/12/2012

9 công nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ lật xe ở Lào

Sáng 19/12 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến Atôpư - Pắcxê, cách thị xã Pắcxê 38 km khi chiếc xe ô tô, chở chủ yếu là người dân hai xã Vân Diên và Nam Thanh thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bị lật.

Phóng viên TTXVN tại Lào dẫn tin từ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pắcxê, tỉnh Chămpaxắc (Lào) cho biết, sáng 19/12 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến Atôpư - Pắcxê, cách thị xã Pắcxê 38 km khi chiếc xe ô tô, chở chủ yếu là người dân hai xã Vân Diên và Nam Thanh thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bị lật. Những người thiệt mạng gồm 9 người Việt Nam và một lái xe người Lào; ngoài ra còn có 8 người bị thương, gồm 6 người Việt Nam và 2 người Lào. Những người chết đã được khâm liệm và đưa vào nhà chùa làm thủ tục, những người bị thương đã đưa vào tỉnh Pắcxê để cấp cứu.


Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là những lao động tự do do một chủ xây dựng người Lào thuê sang Lào làm việc. Họ mới xây dựng xong công trình ở Atôpư và di chuyển về Chămpaxắc để xây dựng công trình khác.


Ngay sau khi nhận được tin, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắcxê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Chi hội Việt kiều Pắcxê và cơ quan chức năng nước bạn để giải quyết vụ việc, đến 14 giờ cùng ngày đã cơ bản giải quyết vụ việc tại hiện trường. Tổng lãnh sự đã liên hệ với gia đình người bị nạn ở Nghệ An để đưa thi thể nạn nhân về qua cửa khẩu Cha Lo và làm việc với chủ người Lào về trách nhiệm với công nhân Việt Nam.


Cục Lãnh sự cũng đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An thông báo cho địa phương có người bị thiệt mạng, yêu cầu gia đình nạn nhân khẩn trương làm đơn (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã để Tổng lãnh sự có cơ sở cấp phép chuyển thi hài người thân về nước.

 

Hoàng Chương - Bích Huệ