07:18 06/07/2017

8X táo tợn dựng chòi lá sau biệt thự tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Chiều 6/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã bất ngờ ập vào một biệt thự nằm ở đường TL24, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt giữ 33 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu xác định, sòng bạc “khủng” này do Nguyễn An Thạnh (sinh 1986, cư trú đường TX51, phường Thạnh Xuân, Quận 12) tổ chức.

Cụ thể, vào 14 giờ cùng ngày, gần 100 cán bộ chiến sỹ Phòng 5, Phòng 8, C45 và lực lượng Cảnh sát cơ động đã đột kích căn biệt thự ở địa chỉ trên. Tại các phòng và chòi lá phía sau căn biệt thự, lực lượng công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau. Thấy lực lượng Công an xuất hiện, nhiều con bạc tháo chạy ra con rạch phía sau nhưng đã bị lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ 33 đối tượng cùng lượng lớn tang vật gồm tiền mặt, máy móc, bài Tây… phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến và đánh bạc trực tiếp.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn An Thạnh khai thuê phần đất phía sau biệt thự nói trên từ đầu tháng 3/2017 với giá 6 triệu đồng/tháng. Sau đó, Thạnh cho xây dựng 1 dãy phòng và 4 chòi lá để phục vụ cho hoạt động của tổ hợp cờ bạc. Tại dãy phòng xây dựng kiên cố, Thạnh lắp đặt 4 màn hình lớn và hai máy tính để bàn để tường thuật trực tiếp các trận đá gà ở nước ngoài về. 4 chòi lá, Thạnh cho tổ chức 4 sòng chơi “binh xập xám”.

“Ông trùm” Thạnh ít xuất hiện tại sòng bạc mà điều khiển từ xa. Thạnh cho đàn em là Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1978, cư trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động và Nguyễn Hoàng Vũ (sinh 1984, cư trú phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ chi tiền. Sòng bạc hoạt động suốt ngày đêm, mỗi ngày thường có từ 20 đến 60 đối tượng tìm đến tham gia cờ bạc.

Cơ quan công an nhận định, sòng bạc này có số tiền ăn thua rất lớn. Hiện, cơ quan công an đang sàng lọc, xử lý các đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra.

Hà Chung (TTXVN)