03:12 24/03/2015

84% Hạ nghị sĩ cảnh báo Tổng thống Mỹ về thỏa thuận với Iran

84% Hạ nghị sỹ Mỹ cảnh báo sẽ tìm mọi cách ngăn chặn nếu chính quyền Obama không dành cho Quốc hội quyền xem xét mọi thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Trong một bước đi báo hiệu chiều hướng bùng nổ tranh cãi mạnh mẽ tại cơ quan lập pháp, ngày 23/3, hàng trăm Hạ nghị sỹ Mỹ đã chính thức gửi thư cảnh báo sẽ tìm mọi cách ngăn chặn nếu chính quyền của Tổng thống Barack Obama không dành cho Quốc hội quyền xem xét mọi thỏa thuận có thể đạt được liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn bức thư ngỏ do 367 Hạ nghị sỹ của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, chiếm 84% số nghị sĩ tại Hạ viện, đồng ký tên gửi Tổng thống Obama cảnh báo rằng mọi thỏa thuận với Iran muốn đi vào thực hiện phải đi kèm việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt do Quốc hội Mỹ áp đặt, do vậy Quốc hội cần phải được quyền xem xét các điều kiện của thỏa thuận đó trước khi thông qua một dự luật mới nới lỏng hoặc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ngoại trưởng John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Javad Zarif (phải) tại bàn đàm phán ở Lausanne ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Các Hạ nghị sỹ Mỹ lo ngại chính quyền Obama có thể chấp nhận nhiều nhượng bộ trong các thỏa thuận hạt nhân với Iran do quá gấp gáp về thời gian, dẫn tới nguy cơ không ngăn chặn được Tehran chế tạo bom hạt nhân.

Tuy cũng đòi quyền xem xét và phê chuẩn thỏa thuận giống bức thư ngỏ mà 47 Thượng nghị sỹ Cộng hòa gửi các nhà lãnh đạo Iran, song bức thư của 367 Hạ nghị sỹ này không đe dọa sẽ điều chỉnh, thậm chí hủy bỏ thỏa thuận đó khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào cuối năm 2016.

Quan điểm của các Hạ nghị sỹ Mỹ là một hiệp định toàn diện và lâu dài, nếu đạt được, phải bao gồm một điều khoản theo đó dỡ bỏ phần lớn các cơ sở hạt nhân của Tehran tới mức không thể chế tạo được bom hạt nhân. Quyền được thanh sát và kiểm chứng bất kỳ lúc nào đối với các cơ sở hạt nhân của Iran cũng là một điều kiện mà các Hạ nghị sỹ cho rằng cần phải đưa vào hiệp định.

Các bức thư ngỏ trên đây của giới lập pháp Mỹ được đưa ra giữa lúc nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) đang ráo riết đàm phán với hy vọng đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót 31/3, để sau đó có ba tháng đi vào thương lượng các điều khoản cụ thể. Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1 tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), bắt đầu từ ngày 26/3 tới, được xác định là mang tính quyết định.

Ngày 22/3, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan khẳng định Mỹ vẫn đang gây áp lực với Iran theo hướng ngăn chặn quốc gia Hồi giáo này chế tạo vũ khí hạt nhân, gây bất ổn cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Ông Brennan cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt nếu phá vỡ thỏa thuận có thể đạt được về chương trình hạt nhân của nước này.


TTXVN/Tin Tức