80% lãnh thổ Ukraine, trọng tâm là Kiev phải cắt điện khẩn cấp sau đòn không kích quy mô lớn của Liên bang Nga với sự tham gia của gần 400 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).
Lực lượng cứu hộ dập lửa sau vụ tấn công. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/Telegram
Báo The Kyiv Independent ngày 24/1 cho biết những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận lúc 1 giờ 20 sáng cùng ngày và tiếp tục sau đó, bao gồm cả các vụ nổ từ việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Theo thống kê của Không quân Ukraine, cuộc tấn công quy mô lớn này có sự tham gia của tổng cộng 396 phương tiện tiến công đường không, gồm 21 tên lửa và 375 thiết bị bay không người lái (UAV).
Không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm “Tsirkon”, tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32.
Các cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông đang diễn ra, sau những đợt không kích quy mô lớn tương tự vào các đêm 9/1 và 20/1.
Kênh Telegram OSINT giám sát chiến tranh cho biết các mục tiêu trọng điểm của đợt tấn công mới nhất bao gồm các thành phố Kharkiv, Dnipro và Zaporizhzhya, gần các vùng lãnh thổ đang bị Liên bang Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Kiev vẫn là trọng điểm của trọng điểm, giống như từ đầu tháng 1 tới nay.
Ông Vitaliy Zaichenko, Tổng giám đốc UkrEnergo - đơn vị vận hành lưới điện quốc gia – cho biết “bờ trái” của Kiev, tức phần thành phố ở phía Đông sông Dnipro, đang đối mặt tình trạng rất nghiêm trọng về sưởi ấm, và vấn đề này đang lan sang cả bờ phải.
80% Ukraine sẽ phải chịu các đợt cắt điện khẩn cấp, không theo lịch, trong ngày 24/1.
Một số hình ảnh lực lượng cứu hộ Ukraine tác nghiệp tại hiện trường sau vụ tấn công của Liên bang Nga. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/Volodymyr Zelensky/X
Chính quyền thành phố Kiev thông báo cắt dịch vụ trên một đoạn tuyến tàu điện ngầm băng qua sông Dnipro, nối khu Pechersk ở bờ phải với Darnytsia ở bờ trái. Các tuyến khác không bị ảnh hưởng.
Tại quận Holosiivskyi, một thiết bị bay không người lái Shahed đã đánh trúng nhà máy sản xuất bánh kẹo “Roshen” thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko.
Lực lượng cứu hộ Kiev cho biết trong vụ tấn công vào nhà máy “Roshen”, một người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Thiệt hại cũng được ghi nhận tại các quận Desnianskyi, Dniprovskyi và Solomianskyi.
Viết trên Telegram, Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết có gần 6.000 trong số khoảng 12.000 tòa nhà chung cư của Kiev đã bị mất sưởi ấm trong khi chỉ một ngày trước đó, các công nhân năng lượng địa phương vừa đưa con số này xuống dưới 2.000.
“Phần lớn trong số này là những tòa nhà mà chúng tôi đã kết nối lại hai lần, hoặc đã cố gắng kết nối lại hệ thống sưởi sau các cuộc tấn công ngày 9 và 20/1”, ông Klitschko cho biết thêm.
Đợt tấn công tên lửa mới nhất diễn ra ngay sau các cuộc đàm phán hòa bình ba bên lần đầu tiên tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) với sự tham gia của Kiev, Moskva và Washington.
Xem video lực lượng cứu hộ Ukraine tác nghiệp tại hiện trường sau vụ tấn công của Liên bang Nga. Nguồn: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/Volodymyr Zelensky/X
Tại Kharkiv, theo chính quyền địa phương, một cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga đã khiến 27 người bị thương, gây đổ nát và hỏa hoạn trên khắp thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
“Tổng cộng có 134 nhân viên cứu hộ, 34 phương tiện của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp, cùng với cảnh sát, nhân viên y tế, tình nguyện viên và các dịch vụ công ích của thành phố tham gia khắc phục hậu quả cuộc tấn công của Liên bang Nga”, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết.
Việc Liên bang Nga liên tục oanh kích hạ tầng năng lượng của Ukraine đã khiến nhiều thành phố lớn rơi vào tình trạng thiếu sưởi ấm, điện và nước trong điều kiện giá rét.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài là hệ quả của việc Liên bang Nga nhắm vào các cơ sở năng lượng trọng yếu - loại hạ tầng trở thành đối tượng phá hủy mỗi mùa đông kể từ năm 2022.
Tuy nhiên, đây là mùa đông lạnh nhất kể từ cuộc xung đột toàn diện Nga-Ukraine bùng nổ ngày 24/2/2022, gây áp lực nặng nề lên lưới điện và khiến viễn cảnh phải sống thiếu sưởi ấm trở nên đặc biệt nguy hiểm.