01:00 04/01/2015

8 tàu nỗ lực tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter tại Vũng Tàu

Tại khu vực tàu Bulk Jupiter bị chìm đang có 8 tàu gồm SAR 413, HQ 608, CSB 4034 và các tàu hàng hải Zim Asia, Pan Uno, Kota Nekad, OLNG Muttrah, Sea land Metetor tham gia tìm kiếm.

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 3/1, ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, tại khu vực tàu Bulk Jupiter bị chìm, đang có 8 tàu gồm SAR 413, HQ 608, CSB 4034 và các tàu hàng hải Zim Asia, Pan Uno, Kota Nekad, OLNG Muttrah, Sea land Metetor tham gia tìm kiếm các thuyền viên tàu Bulk Jupiter.

Tàu hải quân HQ-608 khẩn cấp đến vị trí tàu Bulk Jupiter bị chìm.


“Hiện tại, vớt được một người còn sống, 2 thi thể thuyền viên, còn 16 người khác vẫn mất tích. Đêm nay, các tàu vẫn tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên. Hiện nay trên biển sóng to, gió lớn cấp 7 cấp 8”, ông Vũ nhấn mạnh.


Và cũng theo ông Vũ,Cục Lãnh sự(Bộ Ngoại giao Việt Nam) đãcó Công hàm gửi Đại sứ quán các nước Philippines, Malaysia và Brunei để phối hợp tìm kiếm các thuyền viên tàu Bulk Jupiter. Để tăng cường cứu nạn,Vietnam MRCC đã điều tàu SAR 27-01 xuất phát từ Nha Trang ra đón đầu tàu ATACAMA để tiếp nhận bệnh nhân chuyển vào bờ cấp cứu.


Để tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ tàu Bulk Jupiter, các tàu vận tải thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các tàu của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã nâng cấp sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Với tinh thần nỗ lực tìm kiếm thuyền viên tàu Bulk Jupiter bằng mọi cách.


Tàu Bulk Jupiter quốc tịch Bahamas, trọng tải 56.009 tấn.


Máy bay thủy phi cơ sáng 4/1 sẽ bay ra biển cứu nạn. Ảnh: Trọng Thiết



Tin, ảnh: Minh Quân