05:14 29/05/2012

8 mẫu xe Toyota giá 260 triệu đồng

Hãng chế tạo ô tô Toyota của Nhật Bản vừa cho biết hãng này sẽ tung ra một số mẫu xe mới có mức giá khoảng 12.500 USD (tương đương 260 triệu đồng) tại các thị trường mới nổi, với mục tiêu hàng năm bán được hơn 1 triệu xe loại này vào năm 2015.

Hãng chế tạo ô tô Toyota của Nhật Bản vừa cho biết hãng này sẽ tung ra một số mẫu xe mới có mức giá khoảng 12.500 USD (tương đương 260 triệu đồng) tại các thị trường mới nổi, với mục tiêu hàng năm bán được hơn 1 triệu xe loại này vào năm 2015.

 

Theo phó Chủ tịch điều hành Toyota, Yukitoshi Funo, hãng sản xuất ô tô nhiều nhất Nhật Bản này sẽ sản xuất 8 mẫu xe hơi mới tại các nhà máy ở Thái Lan, Inđônêxia, Ấn Độ và Braxin.

 

Ông Funo khẳng định các mẫu xe mới chủ yếu nhắm tới các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Inđônêxia và Braxin, song nếu khách hàng tại Mỹ và châu Âu ưa thích, hãng sẽ xem xét để bán tại hai thị trường này.

 

Mẫu xe giá rẻ Etios của Toyota giá chỉ 10.000 USD. Ảnh: Internet

 

Năm 2010, Toyota đã tung ra mẫu xe Etio, có mức giá 10.000 USD tại thị trường Ấn Độ, song vẫn cao hơn nhiều so với giá mẫu xe Nano (2.900 USD) của hãng đối thủ nội địa Tata Motors. Tuy nhiên, Toyota vẫn bán được tổng số 100.000 chiếc Etio, kể từ khi mẫu này xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường.

 

Etio là một phần trong kế hoạch gia tăng doanh số bán xe trên toàn thế giới của Toyota, nhất là tại các thị trường mới nổi. Hiện các nhà chế tạo xe hơi toàn cầu đang đổ xô vào các nền kinh tế mới nổi, trong bối cảnh doanh số bán xe tại các nước phát triển sụt giảm. Trong năm 2011, doanh số bán xe của Toyota tại các nền kinh tế mới nổi đã tăng 45%.

 

Trong quý I/2012, Toyota đã giành lại ngôi vị nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới và đẩy "Người Khổng lồ" General Motors (Mỹ) xuống vị trí thứ hai.

 

Trà My